Giá USD ngày 8.4: Đi xuống khi kiểm soát Covid-19 có dấu hiệu tích cực

08/04/2020 08:30 GMT+7

Giá USD ngày 8.4 đi xuống khi tâm lý đầu tư rủi ro gia tăng hơn nhờ tình hình lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 ở nhiều quốc gia được cải thiện.

Đầu ngày 8.4, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.225 đồng/USD, giảm 5 đồng so với ngày trước đó. Điều này cũng kéo tỷ giá tại các ngân hàng thương mại trong nước đi xuống. Chẳng hạn, Vietcombank giảm 20 đồng còn giao dịch 23.340 - 23.550 đồng/USD; Eximbank giảm 10 đồng còn giao dịch 23.380 - 23.550...
Chỉ số USD-Index theo Kitco sau khi rớt xuống dưới ngưỡng 100 điểm đã hồi phục trở lại và đứng ở mức 100,10 điểm vào lúc 8 giờ sáng nay (8.4), giảm 0,66 điểm sau 24 giờ. Các chuyên gia tài chính đều cho rằng tỷ giá USD đi xuống khi xuất hiện những bằng chứng chỉ ra dịch bệnh Covid-19 đã đạt đỉnh điểm ở một số quốc gia tại châu Âu, trong khi Mỹ cũng đã có dấu hiệu cải thiện tình hình lây nhiễm. Điều này khiến tâm lý đầu tư rủi ro của nhà đầu tư gia tăng và bớt chú ý đến đồng bạc xanh. Bên cạnh đó, giá dầu vẫn được dự báo sẽ tiếp tục đi xuống cũng sẽ tác động đến việc hạ nhiệt của đồng USD. Theo Reuters, đồng bảng Anh so với USD cũng tăng khi Thủ tướng Boris Johnson phải chuyển sang chăm sóc đặc biệt sau khi nhiễm Covid-19.
Dù vậy, chỉ số USD-Index hiện đã tăng 6% kể từ mức giá trị thấp nhất ghi nhận hồi đầu tháng 3 vừa qua. Đồng bạc xanh đã trở nên hấp dẫn khi các nhà đầu tư muốn nắm giữ đồng tiền này để an toàn hơn. Nhất là nhu cầu cấp bách về tiền mặt của các doanh nghiệp lâm vào tình trạng khủng hoảng do dịch bệnh khiến doanh thu lao dốc...
Nhưng thông tin tích cực về dịch bệnh không đủ để hỗ trợ thị trường chứng khoán Mỹ. Theo CNBC, nhiều nhà đầu tư cho rằng giá cổ phiếu vẫn chưa phản ánh đầy đủ nguy cơ lợi nhuận doanh nghiệp quý 1/2020 sụp đổ do các biện pháp phong tỏa làm đóng băng mọi hoạt động kinh tế. Đóng cửa phiên ngày 7.4, chỉ số Dow Jones giảm 26,13 điểm, tương đương 0,12% xuống 22.653,86 điểm dù đã tăng mạnh hơn 4% vào đầu phiên. Chỉ số S&P 500 mất 0,16% xuống 2.659,41 và chỉ số Nasdaq Composite mất 0,33% còn 7.887,26 điểm sau khi cả hai chỉ số đều tăng 3% trong phiên. Hiện chứng khoán Mỹ vẫn còn trong thị trường giá xuống (bear-market) khi S&P 500 thấp hơn 20% so với mức cao kỷ lục.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.