Giá vàng ngày 24.4: Tiếp tục neo trên cao khi giá dầu tăng trở lại

24/04/2020 08:52 GMT+7

Giá vàng ngày 24.4 vẫn đứng ở mức cao khi giá dầu WTI tiếp tục hồi phục mạnh.

Giá vàng SJC sáng 24.4 giảm nhẹ 50.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán so với giá cuối ngày trước đó. Hiện SJC mua vào 47,75 triệu đồng/lượng và bán ra 48,4 triệu đồng/lượng. Tại hệ thống vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), giá tăng thêm 100.000 đồng lên 47,4 - 48,4 triệu đồng/lượng. Riêng hệ thống Doji tăng thêm 50.000 đồng ở chiều mua vào lên 47,8 triệu đồng/lượng nhưng lại giảm 50.000 đồng ở chiều bán ra còn 48,2 triệu đồng/lượng. 
Đầu ngày, giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế giảm xuống 1.722,5 USD/ounce trong khi hợp đồng giao tháng 6 tăng nhẹ 0,4% lên 1.745,4 USD/ounce. Theo Market Watch, các hợp đồng vàng tương lai tăng nhẹ do việc thắt chặt nguồn cung hàng hóa, lo ngại về tác động đến kinh tế của đại dịch Covid-19, cùng với căng thẳng leo thang ở Trung Đông. Vàng có xu hướng được hưởng lợi từ các biện pháp kích thích mạnh mẽ của các ngân hàng trung ương vì kim loại quý vẫn được xem như một hàng rào chống lạm phát và tranh chấp tiền tệ.
Bên cạnh đó, vàng giữ vững đà tăng sau khi dữ liệu thị trường lao động hàng tuần tại Mỹ cho thấy có thêm 4,4 triệu người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần kết thúc ngày 18.4, đưa tổng số người thất nghiệp trong tháng qua lên 26 triệu người kể từ khi đại dịch Covid-19 diễn ra. Ngoài ra, chỉ số PMI của IHS Market về dịch vụ tại Mỹ trong tháng 4 giảm xuống mức thấp kỷ lục là 27, trong khi chỉ số PMI sản xuất lùi xuống 36,9 là mức thấp nhất trong 11 năm.
Theo Reuters, các nhà phân tích của FXTM kỳ vọng giá vàng sẽ vượt qua mức 1.925 USD/ounce trong những tháng tới. Vàng là một tài sản an toàn hấp dẫn trong bối cảnh thị trường chứng khoán lao dốc, môi trường lãi suất âm và kích thích tài chính và tiền tệ tiếp tục được thực hiện
Giá dầu WTI giao tháng 6 trong phiên 23.4 tại Mỹ cũng tăng vọt 19,7% lên 16,5 USD/thùng khi nhà đầu tư gia tăng kỳ vọng về sự sụt giảm sản lượng tại Mỹ. Nhưng điều đó chưa đủ kéo các chỉ số chính tại Phố Wall đi lên.
Đóng cửa phiên ngày 23.4, thị trường chứng khoán Mỹ gần như đi ngang. Chỉ số Dow Jones chỉ tăng 39,44 điểm, tương đương 0,17% lên 23.515,26 điểm dù lúc đầu phiên, chỉ số này đã vọt hơn 400 điểm. Chỉ số S&P 500 cuối phiên quay đầu giảm 0,05% còn 2.797,80 điểm và Nasdaq Composite khép phiên ngay dưới mức tham chiếu 8.494,75 điểm với mức giảm chỉ 0,01% dù trong phiên đều tăng hơn 1%. Nhiều cổ phiếu mất đà tăng do thông tin từ tài liệu Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) do Financial Times trích dẫn rằng thuốc Remdesivir của Gilead Sciences không cải thiện tình trạng bệnh nhân hay làm giảm mầm bệnh virus corona trong máu. Tuy nhiên phía công ty Gilead đã phản bác điều này. Dù vậy cổ phiếu của Gilead Sciences cũng mất đi 4,3%.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.