Hoãn, hủy nhiều chuyến bay giữa Việt Nam - Đài Loan

23/08/2019 19:23 GMT+7

Nhiều chuyến bay đến, đi từ sân bay Cao Hùng (Đài Loan) phải điều chỉnh kế hoạch khai thác do ảnh hưởng của bão Bailu

Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines vừa phát đi thông báo: do ảnh hưởng của cơn bão Bailu tại Đài Loan (Trung Quốc), để đảm bảo an toàn, Hãng đã điều chỉnh kế hoạch khai thác các chuyến bay đến, đi từ sân bay Cao Hùng trong ngày mai (24.8).
Cụ thể, Vietnam Airlines hủy 2 chuyến bay, gồm VN580/581 giữa TP.HCM - Cao Hùng; lùi giờ bay 2 chuyến VN586/587 giữa Hà Nội - Cao Hùng sang sáng 25.8.
Để hỗ trợ hành khách các chuyến bay VN580/581 bị hủy do ảnh hưởng của bão, trong ngày 25.8, Vietnam Airlines sẽ thay tàu Airbus A321 bằng tàu Boeing 787 có số lượng ghế lớn hơn trên chuyến bay VN582/583 giữa TP.HCM và Cao Hùng. Hành khách trên các chuyến bay bị ảnh hưởng bởi cơn bão được hỗ trợ chuyển đổi sang các chuyến bay khác cùng hành trình nếu có yêu cầu.
Đại diện Vietnam Airlines cho biết hãng sẽ tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết để cập nhật trong các bản tin tiếp theo và khuyến nghị hành khách đang có kế hoạch đến, đi từ sân bay Cao Hùng trong thời gian này nên thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết, thông tin của Hãng để chủ động lịch đi lại.
Trước đó, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (Tổng cục Khí tượng thủy văn, Bộ TN-MT), cho biết lúc 13 giờ chiều nay (23.8), tâm bão Bailu cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 370 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 đến cấp 10, tức là từ 75 - 100 km/giờ, giật cấp 12.
Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 24.8, vị trí tâm bão nằm ngay trên khu vực phía nam Đài Loan. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, tức là từ 100 - 115 km/giờ, giật cấp 13.
Trong 24 - 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20 km. Đến 13 giờ ngày 25.8, vị trí tâm bão ở trên đất liền các tỉnh Phúc Kiến - Quảng Đông (Trung Quốc).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.