Hội Kỹ thuật hàn TP.HCM bàn chuyện cung ứng nhân lực hàn 4.0

21/06/2020 09:22 GMT+7

Chiều 20.6, Hội Kỹ thuật hàn TP.HCM (Hawel) tổ chức đại hội lần đầu tiên, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội lần đầu tiên của Hội Kỹ thuật hàn TP.HCM đã bầu ông Trịnh Tiến Dũng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Đại Dũng, làm Chủ tịch Hawel và TS Phan Miêng là Phó chủ tịch thường trực. Các phó chủ tịch hội gồm: PGS-TS Mai Thanh Phong, Hiệu trưởng Trường đại học Bách khoa TP.HCM; PGS-TS Nguyễn Bá Hoàng, Phó hiệu trưởng Đại học GTVT TP.HCM và ông Lê Quốc Khánh, Tổng giám đốc Công ty CP Nahaviwel. Ông Lê Bá Quốc (Nahaviwel) làm Tổng thư ký Hawel.
Phát biểu tại đại hội, ông Trịnh Tiến Dũng nhấn mạnh ngành hàn gắn bó rất nhiều lĩnh vực: đóng tàu, làm giàn khoan, bể chứa, cầu cống, ga tàu, metro, nhiệt, thủy điện, khu công nghiệp... Tuy nhiên, nhiều năm qua, doanh nghiệp (DN) trong ngành này chưa có cơ hội tham gia nhiều dự án lớn có trị giá hàng tỉ USD, đa số rơi vào tay DN ngoại. Định hướng chung cho nhiệm kỳ này, Hawel đưa ra kế hoạch tập trung đào tạo theo hướng công nghiệp 4.0: hàn tự động, hàn robot; đào tạo liên kết với các nước, đảm bảo cung ứng đủ nhân lực cho DN thành viên, cung cấp nhân lực cho DN ngoài Hawel và tiến tới xuất khẩu nhân lực hàn, cung cấp nguồn nhân lực hàn cao cấp và trao đổi công nghệ với các nước. Hawel được thành lập theo Quyết định 1491 do Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm ký ngày 5.5.2020.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.