Khó phân biệt hàng vật liệu xây dựng giả, nhái

Đình Sơn
Đình Sơn
09/09/2019 06:16 GMT+7

Ống nhựa, gạch men, bồn vệ sinh, bột chống thấm cho đến những mặt hàng rất quan trọng như thiết bị cảnh báo cháy dùng trong các tòa nhà đều bị làm giả. Thật - giả lẫn lộn khiến hàng loạt người sập bẫy.

Bỏ tiền thật mua hàng giả

Xây nhà mới, gia đình anh Thế Anh (xã Phước Kiển, H.Nhà Bè, TP.HCM) mua một bộ thiết bị vệ sinh hiệu Toto gồm bồn cầu, lavabo, vòi nước… trị giá gần 200 triệu đồng của một đại lý trên đường Tô Hiến Thành (Q.10, TP.HCM). Tuy nhiên, mới dùng được một thời gian, phần nhựa của bồn cầu bị ố vàng, các đinh ốc bị gãy… Đến đại lý bán hàng yêu cầu bảo hành thì nơi đây đã đóng cửa. Gọi lên hãng Toto xuống kiểm tra thì mới phát hiện không phải hàng chính hãng mà là hàng nhái thương hiệu.
Mới đây, chủ một dự án bất động sản tại H.Cần Giuộc, tỉnh Long An tá hỏa khi phát hiện các thiết bị phụ kiện làm cửa nhựa lõi thép như khóa cửa, chốt, bản lề… của 300 căn nhà phố bị tráo hàng chính hãng GQ với hàng nhái. Chủ đầu tư dự án đã yêu cầu đơn vị cung cấp lột ra làm lại toàn bộ.
Một trong những mặt hàng bị làm giả nhiều nhất hiện nay là sắt thép xây dựng. Từ sau tết đến nay giá nhích lên từng ngày khiến sắt thép chính hãng đứng ở mức cao. Lợi dụng điều này, nhiều đại lý nhập khẩu những loại sắt thép kém chất lượng hoặc làm giả hàng chính hãng để lừa người tiêu dùng.
Trong vai một nhà thầu xây dựng tìm mua một lượng lớn các loại vật liệu xây dựng giả, chúng tôi được chủ một cửa hàng trên đường Tân Kỳ-Tân Quý (Q.Bình Tân, TP.HCM) chào đủ các loại vật liệu nhái, giả thương hiệu chính hãng. "Hàng nhái, dỏm giá rẻ hơn 50%. Các đầu nậu bỏ mối đều nói rõ chất lượng và giá cả, chọn hàng nào là tùy đại lý. Các thương hiệu nổi tiếng từ Toto, sơn chống thấm Kova, sơn nước Đông Á, ống nước, dây diện, sắt thép... bị làm giả hết", ông này nói. Đại lý 100% biết hàng nhái, giả nhưng bán ra cho người mua cuối cùng thì hầu hết "đội lốt" hàng chính hãng. Dù hàng nhái, giả giá rẻ nhưng các cửa hàng vẫn bán ngang với giá hàng chính hãng, chỉ rẻ hơn một chút với lý do khuyến mãi, chiết khấu để giữ mối. Bởi nếu bán quá rẻ khách hàng sẽ nghi ngờ.
Hiện có nhiều công ty sản xuất hàng giả thường đến các công trình mua lại các bao bì chính hãng để về tự pha hàng giả vào, sau đó đi phân phối đến các đại lý, cửa hàng bán vật liệu xây dựng với giá rất rẻ.

Hàng giả vẫn truy xuất nguồn gốc như hàng thật

Giúp hàng giả có thể lộng hành trên thị trường đó là những chiếc tem giả, thậm chí cả tem chống hàng giả. Các loại tem giả hiện nay được in ấn y như thật, cả về kích thước, độ sắc nét và chất liệu, mã QR. Thế nên khi người tiêu dùng sử dụng điện thoại truy xuất nguồn gốc cũng vẫn ra thông tin y như hàng thật.
Đây là công nghệ sản xuất tem giả kiểu mới. Các đối tượng không copy như trước mà chụp ảnh tem thật sau đó in hàng loạt. Người tiêu dùng và ngành chức năng rất khó phân biệt. Trước đó, tại Thái Bình, công an tỉnh đã bắt quả tang một vụ vận chuyển 1,4 tấn tem cửa nhôm nhập ngoại không có hóa đơn chứng từ. Ngay sau đó, Công an tỉnh Thái Bình đã phối hợp với Công an Bắc Ninh tiến hành kiểm tra một nhà máy sản xuất tem tại khu công nghiệp Quế Võ và phát hiện cơ sở này đang sản xuất khoảng 60 loại tem khác nhau.
Theo ông Tạ Thụ Dình, đại diện Tập đoàn Xingfa Quảng Đông tại thị trường Đông Nam Á, mỗi năm riêng tại thị trường VN tập đoàn này thiệt hại từ 400 - 500 tỉ đồng vì hàng giả nhôm Xingfa Quảng Đông.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.