Sáng nay, một điểm tại Hà Nội ô nhiễm không khí ở mức nguy hại

02/01/2020 07:47 GMT+7

Sáng nay (2.1), nhiều điểm tại Hà Nội ghi nhận chỉ số chất lượng không khí xấu, có nơi chạm tới mức cực xấu

6 giờ sáng 2.1, ứng dụng Air Visual ghi nhận chỉ số chất lượng không khí (chỉ số AQI) tại Thủ đô Hà Nội ở mức xấu.
Hầu hết các điểm đo đều hiển thị mức màu đỏ - có hại cho sức khỏe con người. Đặc biệt, tại trạm đo 556 Nguyễn Văn Cừ, chất lượng không khí chạm mức 204 - mức màu tím, nguy hại cho sức khỏe.
Trong khi đó, lúc này tại TP.HCM, chất lượng không khí rất tốt, AQI = 45, mức màu xanh. Đây là ngày thứ 3 liên tiếp người dân TP.HCM thoát khỏi không khí ô nhiễm.
Hơn 1 giờ sau, 7 giờ sáng, mặt trời lên cao xua bớt mây mù nhưng chất lượng không khí tại Thủ đô Hà Nội vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện. Dự kiến, người dân TP. Hà Nội sẽ phải chịu ô nhiễm không khí trong cả ngày hôm nay.  
Với chỉ số chất lượng không khí như vậy, Hà Nội đứng thứ 13 trong bảng xếp hạng các thành phố ô nhiễm nhất toàn cầu, theo tổng hợp của Air Visual.
Cùng áp dụng cách tính AQI của Mỹ, ứng dụng quan trắc chất lượng không khí Pam Air cho kết quả tương tự Air Visual. Pam Air hiển thị kết quả quan trắc chất lượng không khí ở miền Bắc đa số ở ngưỡng màu đỏ, rất ít điểm cho kết quả màu cam.
Trong khi đó, cổng thông tin quan trắc chất lượng môi trường của UBND TP.Hà Nội hiển thị kết quả ở ngưỡng màu cam (không tốt cho nhóm đối tượng nhạy cảm), giá trị AQI là 113, áp dụng theo cách tính AQI của Việt Nam.
Theo khuyến cáo của Tổng cục Môi trường, những ngày có chất lượng không khí không tốt, người dân cần hạn chế ra ngoài, ở nhà đóng kín cửa, nếu có việc ra ngoài cần mang khẩu trang.
 
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.