Siêu du thuyền thể thao lần đầu đến TP.HCM bị 'delay' 4 tiếng

04/12/2019 12:57 GMT+7

Lần đầu tiên cảng Sài Gòn - bến Nhà Rồng đón một chiếc siêu du thuyền thể thao . Tuy nhiên, tàu này dự kiến sẽ đến trễ 4 tiếng so với kế hoạch.

Theo thông tin từ Công ty CP Cảng Sài Gòn, dự kiến vào 12 giờ trưa nay (4.12), cảng Sài Gòn lần đầu tiên đón một chiếc siêu du thuyền thể thao cập bến Nhà Rồng.
Con tàu này có tên IDEC, mang quốc tịch Pháp, đến từ Cảng Mauritius (đảo quốc nằm hướng tây nam Ấn Độ Dương, cách đảo Madagascar khoảng 900 km về hướng đông). Theo lịch trình, tàu xin neo tại Cầu Đá (Vũng Tàu) từ 18 giờ ngày 3.12 - 6 giờ ngày 4.12 để chờ kế hoạch đón hoa tiêu và biên phòng, sau đó xin cập cảng Sài Gòn lúc 12 giờ ngày 4.12. Siêu du thuyền thể thao này chỉ chở 5 thủy thủ trên chuyến du hành vòng quanh thế giới. Tàu dự kiến sẽ neo lại bến Nhà Rồng khoảng 12 ngày, đến 9 giờ ngày 16.12 thì lên đường tới Hồng Kông.
Đại diện Công ty CP Cảng Sài Gòn cho biết đây là loại du thuyền buồm nhỏ gọn. Tuy nhiên đây là hình thức mới, trước giờ cảng Sài Gòn chưa bao giờ đón loại tàu này. "Cảng Sài Gòn đã chuẩn bị đầy đủ tất cả để đón tàu đúng lịch trình. Tuy nhiên tới sáng nay chúng tôi nhận được tin tàu sẽ đến trễ do chờ hoa tiêu. Dự kiến thời gian đón lùi về 16 giờ chiều nay" - vị này cho biết.
Trước đó, hồi tháng 5, cảng Sài Gòn cũng đã đón chiếc siêu du thuyền AVIVA dài 98,4 mét, trị giá 150 triệu USD được cho là của tỉ phú người Anh Joe Lewis - ông chủ Tavistock Group. Tàu chở một đoàn khách du lịch Anh, ghé thăm TP.HCM trong hành trình du lịch nhiều điểm trên thế giới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.