Thủ tướng yêu cầu Đà Nẵng, Quảng Nam ổn định thị trường đất đai

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
03/04/2019 07:00 GMT+7

Từ sau Tết Nguyên đán, tại nhiều khu vực của TP.Đà Nẵng xảy ra tình trạng 'sốt' giá đất...

Trước phản ánh của báo chí về tình trạng “sốt” giá đất tại TP.Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam, Văn phòng Chính phủ vừa có công văn truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc ổn định thị trường đất đai tại 2 địa phương này.
Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu UBND TP.Đà Nẵng, UBND tỉnh Quảng Nam chủ trì, phối hợp với Bộ TN-MT, Bộ Tài chính có biện pháp để ổn định thị trường đất đai, ổn định tâm lý của người dân, tránh nguy cơ “vỡ trận” như phản ánh.
Như Thanh Niên đã thông tin, từ sau Tết Nguyên đán, tại nhiều khu vực của TP.Đà Nẵng xảy ra tình trạng “sốt” giá đất ở các khu vực phía nam, phía tây bắc TP...
Tại Quảng Nam, giá đất cũng thổi lên cao bất thường tại khu vực Điện Bàn, Tam Kỳ... “Cò” đất còn liều lĩnh giả mạo văn bản của Chủ tịch TP.Đà Nẵng, UBND tỉnh Quảng Nam để “thổi giá” đất...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.