Xóa bỏ 'bôi trơn' trong xương sống của nền kinh tế

Thái Sơn
Thái Sơn
04/12/2019 07:55 GMT+7

Từ ngày 3 - 6.12, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị khu vực lần thứ 10 Sáng kiến chống tham nhũng khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Nội dung thảo luận xoay quanh chủ đề chính là “Phòng, chống tham nhũng trong các dự án cơ sở hạ tầng ở khu vực châu Á và Thái Bình Dương”.
Phát biểu trong phiên khai mạc, Phó tổng thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm đánh giá nhu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng tại nhiều quốc gia châu Á - Thái Bình Dương ngày càng tăng những năm gần đây cũng kéo theo nguy cơ tham nhũng lớn.
“Hy vọng chúng ta có thể thống nhất về các giải pháp, khuyến nghị nhằm phòng, chống tham nhũng hiệu quả trong các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, vốn là xương sống trong nền kinh tế”, ông Liêm nói.
Tại hội nghị, ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), cho biết công tác phòng, chống tham nhũng đã có chuyển biến tích cực, năm 2019 cũng là năm đầu tiên tỷ lệ doanh nghiệp phải chịu chi phí “bôi trơn” đã giảm.
Theo Chủ tịch VCCI, để phòng, chống tham nhũng trong các dự án cơ sở hạ tầng, trước hết là việc tăng cường nhận thức, xóa bỏ “bôi trơn”, xây dựng hệ thống luật pháp minh bạch.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.