Tái hiện thủ môn xuất sắc đỡ 3 quả 11 m ở giải U.19 quốc gia

30/04/2023 02:59 GMT+7

Thủ môn Huỳnh Trần Quốc Bảo đã trở thành người hùng của U.19 Đà Nẵng khi đỡ được đến 3 quả 11 m trong loạt 9 quả sút luân lưu ở trận tứ kết, loại U.19 Viettel vào chiều qua tại VCK giải U.19 quốc gia 2023.

Người giữ thành cao 1,82 m này đã phán đoán rất chính xác, đẩy được các cú sút của Đỗ Văn Chí (16), Đoàn Thế Phong (57), Nguyễn Công Phương (8) và suýt đẩy được thêm 1 quả của Nguyễn Hữu Thái Bảo (12) khi đã bay đúng hướng, chạm vào bóng nhưng do lực sút quá mạnh nên để bóng bay vào lưới. Thành tích xuất sắc này đã giúp Quốc Bảo giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận, góp phần quan trọng đưa đội bóng sông Hàn vào bán kết giải U.19 quốc gia.

Tái hiện thủ môn xuất sắc đỡ 3 quả 11 m ở giải U.19 - Ảnh 1.

Thủ môn Huỳnh Trần Quốc Bảo

Khả Hòa

Việc đẩy được 3 quả 11 m luân lưu của thủ thành người Đà Nẵng ở tứ kết cũng đã tái hiện thành tích của thủ môn Nguyễn Cảnh Tiệp đẩy được 4 quả 11 m cũng ở trận tứ kết U.19 năm ngoái, giúp SLNA loại Thanh Hóa.

Trong trận, U.19 Đà Nẵng chơi rất ngoan cường, ăn miếng trả miếng không hề lép vế trước á quân Viettel. Các học trò của HLV Phan Thanh Đức không chỉ tổ chức phòng ngự kín kẽ mà còn tạo nên thế trận rất chặt chẽ khiến các đường tấn công của U.19 Viettel đều bị chặn đứng. Nhờ các tuyến giữ cự ly đội hình tốt và áp sát nhanh, đeo bám quyết liệt nên đội bóng sông Hàn đã khiến cho những đôi chân của đối thủ được đánh giá mạnh hơn mình trở nên luống cuống. Chính nhờ thái độ thi đấu tập trung đã giúp U.19 Đà Nẵng bước vào loạt đá 11 m một cách tự tin. Dù sút hỏng trước lần lượt đến 2 lần nhưng cuối cùng nhờ Huỳnh Trần Quốc Bảo quá hay nên U.19 Đà Nẵng đã loại được các nhà á quân.

U.19 Viettel chỉ có thể tự trách mình vì đã để áp lực nặng nề khiến lối đá không thanh thoát, làm cho thế trận tấn công kém mạch lạc. Ngay cả khi bước vào loạt đá 11 m, dù đối thủ sút hỏng liên tục 2 lần trước nhưng U.19 Viettel cũng không tận dụng được, để đến quả thứ 9 thì gục ngã với tỷ số chung cuộc 6/7 (hòa 0-0 trong 90 phút).

Ở trận tứ kết trước đó, U.19 Hà Nội tỏ rõ sức mạnh vượt trội so với U.19 Đồng Tháp khi giành chiến thắng 3-1 với cú đúp của Nguyễn Hà Anh Tuấn và 1 bàn của Trần Văn Vẫn.

Chiều nay sẽ diễn ra 2 trận tứ kết còn lại giữa U.19 Thanh Hóa gặp U.19 HAGL (15 giờ) và U.19 Bình Phước gặp U.19 SLNA (17 giờ 30). Truyền hình FPT Play và YouTube thể thao 360 của Báo Thanh Niên sẽ trực tiếp các trận đấu này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.