Tái hợp “người cũ” và những tìm tòi cho phim mới

Việc một đạo diễn tiếp tục mời những diễn viên từng hợp tác trước đó vào một dự án mới khá phổ biến bởi sự thấu hiểu, ăn ý trong quá trình làm việc. Tuy nhiên, làm sao để "người cũ" mà vẫn đem lại cảm nhận, ấn tượng mới cho khán giả là điều cả hai bên đều phải tính đến.

Nghệ sĩ Hồng Đào tiếp tục cộng tác cùng Khương Ngọc trong phim điện ảnh Lên hương, sau thành công của Chị dâuCục vàng của ngoại. Lần thứ 3 hợp tác, họ đặt ra cho mình những nguyên tắc riêng. Nếu Hồng Đào ưu tiên kịch bản hay, nhân vật mới mẻ thì Khương Ngọc mong muốn khai thác một khía cạnh hoàn toàn khác của đàn chị trên màn ảnh rộng. Và khi Lên hương chính thức ra rạp, khán giả bắt gặp một Hồng Đào rất lạ qua nhân vật bà Mũi - người phụ nữ tưởng chừng như bất cần nhưng ẩn phía sau là lối sống tình nghĩa, nhiều trăn trở về con gái.

Tái hợp “người cũ” và những tìm tòi cho phim mới - Ảnh 1.

Hồng Đào tiếp tục cộng tác với Khương Ngọc trong Lên hương sau 2 dự án thành công trước đó

ẢNH: NSX

Khương Ngọc cho biết nhờ những lần làm việc trước đó, cả hai có sự ăn ý, thấu hiểu nhau nên quá trình hợp tác trong Lên hương trở nên suôn sẻ hơn. "Chẳng hạn khi tôi nói về nhân vật hay ý tưởng cho cảnh quay, chị Hồng Đào có thể đoán được liền", nam đạo diễn cho hay.

Không chỉ ở điện ảnh mà trong phim truyền hình, nhiều diễn viên cũng được khán giả hài hước gọi là "mối ruột" của một đạo diễn. Điển hình như Huỳnh Hồng Loan, sau thành công của Mẹ rơm, cô tiếp tục hợp tác với Nguyễn Phương Điền trong Bên dòng Cổ Chiên

Theo nữ diễn viên, khi kết hợp cùng một đạo diễn đã từng cộng tác trước đó, điều cô quan tâm nhất vẫn là câu chuyện và nhân vật. Diễn viên 9X cho rằng khi đã từng hợp tác, giữa cả hai sẽ có sự hiểu nhau nhất định về cách làm, nhưng cô không muốn vì điều đó mà bản thân dễ dãi với lựa chọn của mình.

"Tôi sẽ tìm hiểu xem nhân vật lần này có gì mới, có cho mình cơ hội được khám phá một khía cạnh khác hay không. Vì mỗi vai diễn đối với tôi đều là một lần bước ra khỏi vùng an toàn và thử thách bản thân. Bên cạnh đó, tôi cũng rất quan tâm đến sự đồng điệu trong cách làm nghề. Khi mình tin vào đạo diễn và tin vào câu chuyện mà họ muốn kể thì mình sẽ có nhiều năng lượng hơn để cùng nhau tạo nên một nhân vật thật trọn vẹn", Huỳnh Hồng Loan chia sẻ.

Trong khi đó, nhà sản xuất - đạo diễn Hoàng Mập từng cộng tác nhiều lần với những nghệ sĩ như Việt Hương, Huy Khánh, Ngọc Lan, Khánh Trinh… Theo anh, việc mời lại diễn viên cũ xuất phát từ mức độ hợp vai và sự ăn ý trong quá trình làm việc. Không chỉ về năng lực diễn xuất mà chính cách hành xử với ê kíp cũng là yếu tố Hoàng Mập chú trọng để tạo nên sự kết nối khi cộng tác.

Tái hợp “người cũ” và những tìm tòi cho phim mới - Ảnh 2.

Huỳnh Hồng Loan và đạo diễn Nguyễn Phương Điền

ẢNH: NVCC

"Khi một đạo diễn chọn mời lại người cũ, tức là đạo diễn đặt niềm tin rằng diễn viên đó có thể làm tròn nhân vật. Vì từng cộng tác nên đạo diễn cũng sẽ nắm bắt được tâm lý, thế mạnh của diễn viên và từ đó có cách khai thác tốt hơn cho nhân vật.

Chẳng hạn như mọi người thường thấy Ngọc Lan hay đóng những vai chịu thương, chịu khó hay vai ác, nhưng vì từng làm việc chung, tôi tin Ngọc Lan có thể thử sức ở một dạng nhân vật hài hước, duyên dáng và cô ấy đã làm rất trọn vẹn. Hay khi Việt Hương vốn đã quen với những nhân vật hài hước, nhưng khi vào những nhân vật có số phận bi kịch cũng rất thành công", anh nói.

Áp lực làm mới

Từ góc độ đạo diễn, Hoàng Tuấn Cường cho rằng việc chọn lại một gương mặt cũ cho dự án mới không đến từ ý đồ tiết kiệm thời gian mà vì anh muốn có sự ăn ý, thấu hiểu để làm việc. Khi đó những ý đồ của đạo diễn sẽ được truyền tải dễ hơn. 

"Tinh thần làm việc cũng vậy, khi mình đã quen với nhau thì phối hợp cũng nhịp nhàng hơn", anh nói. Tuy nhiên, Hoàng Tuấn Cường cũng cho rằng sự mới mẻ là điều cần thiết để tránh sự nhàm chán cho khán giả. Cả anh và diễn viên cũng phải tính toán xem vai diễn có thật sự khác hay bị lặp lại hình ảnh cũ. "Chẳng hạn một diễn viên chuyên đóng phản diện, mình có thể giao một vai hoàn toàn khác để họ thử sức. Khi làm điện ảnh, tôi cũng hiểu rằng nếu vai diễn bị trùng lặp sẽ tạo nên suy nghĩ không tốt từ khán giả về diễn viên đó hoặc về dự án", đạo diễn cho hay.

Ở vai trò diễn viên, Huỳnh Hồng Loan cho rằng khi kết hợp với một đạo diễn từng cộng tác trước đó, lợi thế lớn nhất chính là sự tin tưởng, thấu hiểu. Bởi chính đạo diễn sẽ hiểu được đâu là điểm mạnh, điểm yếu của cô cũng như cách tiếp cận nhân vật. Ngược lại, chính Huỳnh Hồng Loan cũng hiểu được cách kể chuyện, cách làm việc và những yêu cầu mà người "cầm trịch" đặt ra cho diễn viên. Nhờ vậy, quá trình trao đổi diễn ra nhanh và sâu hơn. 

"Nhưng đi cùng với cơ hội đó cũng là một thử thách, bởi vì khi đã từng làm việc chung, cả hai bên đều có những hình dung nhất định về nhau. Diễn viên phải làm sao để không bị đóng khung trong những gì khán giả hoặc thậm chí chính đạo diễn đã từng biết về mình", cô nói.

Huỳnh Hồng Loan cũng thừa nhận khi làm việc với đạo diễn, điều cô lo lắng chính là việc bị lặp lại, nhất là khi khán giả đã từng yêu thích mình ở một hình ảnh nào đó. 

"Nhưng tôi nghĩ điều quan trọng không phải là mình làm việc với đạo diễn cũ hay mới, mà là mình có dám làm mới chính mình hay không. Nếu cảm thấy một cách diễn nào đó có nguy cơ khiến nhân vật giống vai trước, tôi sẽ chủ động đề xuất thử một hướng khác. Tôi nghĩ sự tin tưởng giữa diễn viên và đạo diễn rất quan trọng, bởi khi cả hai cùng muốn tìm một điều mới thì việc từng hợp tác trước đó không còn là rào cản mà lại trở thành một lợi thế", cô cho hay.

Trên thực tế, việc lựa chọn một gương mặt cũ hay nhân tố mới cho một dự án còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Đó có thể là quyết định từ nhà sản xuất hay định hướng về mặt truyền thông. 

Tuy nhiên, nếu đã chọn lại diễn viên từng cộng tác trước đó và có được những lợi thế về sự thấu hiểu, ăn ý thì thử thách đi kèm là sự mới mẻ trước khán giả. Và hơn hết, sự phù hợp với vai diễn cũng điều cần thiết để tạo nên sự thành công cho một tác phẩm.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.