Tài năng kế cận Lý Hoàng Nam trui rèn ở giải quần vợt trẻ quốc tế TP.HCM

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
13/11/2022 14:07 GMT+7

Liên đoàn quần vợt TP.HCM đăng cai tổ chức liên tiếp 2 giải trẻ quốc tế (ITF J4 HCMC) - Cúp Hưng Thịnh từ ngày 13 đến 26.11 nhằm giúp các tài năng trẻ trui rèn, tích lũy điểm, nuôi dưỡng giấc mơ theo đuổi quần vợt chuyên nghiệp.

Mỗi giải thu hút hơn 100 tay vợt lứa tuổi U.18 góp mặt, thi đấu 4 nội dung gồm đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ. Chủ nhà Việt Nam cử lực lượng hùng hậu gồm 17 tay vợt nam và 13 tay vợt nữ.

Trương Vinh Hiển là hạt giống 3 nội dung đơn nam giải ITF J4 HCMC

HTF

Ở giải nam, quần vợt Việt Nam kỳ vọng vào các gương mặt như Trương Vinh Hiển (hạng 558 trẻ thế giới), Nguyễn Quang Vinh (hạng 661), Phạm La Hoàng Anh (hạng 741), Nguyễn Đại Khánh (hạng 943). Đối thủ đáng gờm nhất của các tay vợt Việt Nam ở nội dung đơn nam là hạt giống số 1 Takumi (Nhật Bản, hạng 363 trẻ thế giới).

Ở giải nữ, quần vợt Việt Nam có 2 đại diện ưu tú là Sophia Huỳnh Trần Ngọc Nhi (hạng 1.492 trẻ thế giới) và Ngô Hồng Hạnh (hạng 2.243). Tuy nhiên trình độ các tay vợt nữ Việt Nam vẫn thua kém so với các đối thủ nên dự báo khó cạnh tranh thứ hạng cao.

Huỳnh Trần Ngọc Nhi góp mặt ở vòng chính nội dung đơn nữ

VTF

Việc các đơn vị như Hưng Thịnh TP.HCM, Hải Đăng Tây Ninh đăng cai tổ chức các giải trẻ quốc tế là cơ hội để các tài năng trẻ quần vợt Việt Nam thi đấu, trui rèn bản lĩnh, phát triển chuyên môn. Tay vợt số 1 Việt Nam Lý Hoàng Nam hiện xếp hạng 251 ATP và hầu hết các tay vợt hàng đầu thế giới cũng xuất phát từ những giải trẻ như thế này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.