Tại sao cô gái này được nhiều người mến mộ?

19/12/2022 18:23 GMT+7

Mặc dù bận rộn với công việc kinh doanh làm đẹp, nhưng cô gái này vẫn dành thời gian cho các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn . Và cô cũng vừa nhận được Giải thưởng Tình nguyện quốc gia năm 2022.

Cô gái cống hiến vì cộng đồng

NVCC

Khi thấy người khác gặp bế tắc mình muốn đưa tay ra giúp đỡ

Sinh ra và lớn lên ở Thị trấn Lạc Tống, H.Tánh Linh (tỉnh Bình Thuận), chị Phạm Thị Ngọc Bích (28 tuổi) dành cả tuổi trẻ của mình để cống hiến cho lợi ích của cộng đồng. Hiện tại, chị Bích đang là Chủ nhiệm câu lạc bộ (CLB) thiện nguyện Xì Trum Tánh Linh.

Ngọc Bích (thứ 5 từ trái qua) cùng các thành viên trong CLB thiện nguyện Xì Trum Tánh Linh tại chương trình Ánh trăng tuổi thơ

NVCC

Xuất phát từ mong muốn làm việc tốt để giúp đỡ được nhiều người, chị Ngọc Bích bén duyên với các hoạt động thiện nguyện từ khi còn ngồi trên giảng đường đại học.

“Lúc còn là cô sinh viên của Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường (cơ sở tại tỉnh Đồng Nai), thời gian rảnh mình tham gia dạy học cho các em nhỏ ở chùa, vì lúc đó không đi đâu được nên chỉ có thể làm được như vậy”, chị Ngọc Bích kể.

Có lẽ mong muốn được giúp ích cho đời, được sống một cuộc đời có ích đã khắc ghi trong lòng cô gái 9X, để khi rời khỏi môi trường học vấn và quay trở về quê hương, Ngọc Bích lại tiếp tục hành trình “phụng sự” cho người, cho đời.

“Khi thấy người khác gặp bế tắc trong cuộc sống mình muốn đưa tay ra giúp đỡ, vì mình sợ nếu không giúp họ sẽ rơi vào bước đường cùng, sợ người ta khó khăn quá sẽ nghĩ quẩn nên mình chỉ nghĩ đơn giản, giúp được gì thì giúp”, Ngọc Bích nói.

Do vậy, sau khi trở về quê Bích và các anh chị thanh niên tại địa phương cùng nhau thành lập CLB thiện nguyện Xì Trum Tánh Linh. Lúc mới thành lập nhóm, cô gái này đóng vai trò thủ quỹ và thư ký. Đến năm 2021 thì trở thành chủ nhiệm của CLB.

Ngọc Bích là chủ nhiệm của CLB thiện nguyện Xì Trum Tánh Linh

NVCC

Theo chị Bích, CLB được thành lập để kêu gọi hỗ trợ cho các hoàn cảnh khó khăn trên cả nước, hoạt động chủ chốt là giúp đỡ các em nhỏ được đến trường thông qua chương trình “Nâng bước ước mơ - cùng em đến trường”, xây nhà cho những hộ khó khăn, hỗ trợ viện phí, mai táng 0 đồng, hạt gạo ước mơ… Ngoài ra, còn nhiều trường hợp cần giúp đỡ khẩn cấp khác, nhóm sẽ xác nhận và tiến hành hỗ trợ.

Bích quan niệm, làm thiện nguyện phải xuất phát từ cái tâm và việc gì có ích thì làm, cho nên chị Bích cứ âm thầm làm, âm thầm cống hiến. “Khi góp sức làm điều có ích cho cộng đồng, mình rất vui và thoải mái, cuộc sống của mình cũng trở nên đáng sống, đáng yêu hơn rất nhiều”, chị Bích bày tỏ.

Muốn lan tỏa năng lượng tích cực đến nhiều người hơn nữa

Gắn bó với các hoạt động thiện nguyện từ lúc còn là sinh viên, sau này khi đi làm chị Bích vẫn dành thời gian tham gia các hoạt động vì cộng đồng đều đặn. “Lúc trước khi còn làm việc ở công ty tài chính, một tháng được nghỉ 5 ngày thì mình dành cả 5 ngày đó để đi và cho đi. Chắc vì đi nhiều vậy nên bây giờ vẫn chưa lập gia đình”, Ngọc Bích cười nói.

Từng có khoảng thời gian mệt mỏi, muốn từ bỏ vì áp lực không kêu gọi được kinh phí, thế nhưng chị Bích vẫn không thể dừng bước vì những lúc định bỏ cuộc thì nhận được những tin nhắn, cuộc gọi xin giúp đỡ khiến cô gái này không thể kìm lòng.

“Có khoảng thời gian CLB đứng trước nguy cơ tan rã do không có người đứng ra duy trì hoạt động vì ai cũng có công việc riêng. Lúc đó, mình nghĩ nếu không làm nữa thì những hoàn cảnh cần giúp đỡ ngoài kia sẽ ra sao. Bản thân cũng từng trải qua những năm tháng khó khăn nên mình thấu hiểu và đó cũng là lý do khiến mình tiếp tục duy trì các hoạt động của nhóm”, chị Bích chia sẻ.

Ngọc Bích được trao Giải thưởng Tình nguyện quốc gia 2022

NVCC

Thông qua những hành động cao đẹp đó, chị Bích mong muốn lan tỏa tinh thần, năng lượng tích cực đến nhiều người hơn nữa. “Đó là hãy mạnh dạn tham gia các hoạt động xã hội để thấy bản thân mình có ích, giúp đỡ được nhiều người, khi đó mình sẽ cảm thấy cuộc sống trở nên ý nghĩa và tâm tính của mình cũng hiền từ hơn”, chị Bích bày tỏ quan niệm sống của mình với mọi người.

Trước những hành động mà Bích và CLB thiện nguyện Xì Trum Tánh Linh đã và đang thực hiện, chị Trần Thị Lê, Bí thư Xã đoàn Đức Bình, H.Tánh Linh (tỉnh Bình Thuận) nhận xét: “CLB thiện nguyện Xì Trum Tánh Linh nói chung và Ngọc Bích nói riêng đã làm được rất nhiều điều ý nghĩa cho bà con, nhất là với đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu vùng xa, các hộ nghèo, cận nghèo. Bích rất nhiệt tình, quản lý CLB rất tốt. Những hoạt động tôi liên hệ Bích nhờ giúp đỡ thì bạn hướng dẫn rất kỹ, hỗ trợ rất tận tình. Nói chung, Bích là một cô gái sống vì cộng đồng, luôn nghĩ cho người khác”.

Với những nghĩa cử cao đẹp đó, cô gái này là một trong số những cá nhân xuất sắc vừa được trao Giải thưởng Tình nguyện quốc gia 2022 nhờ những hoạt động thiện nguyện, cống hiến vì lợi ích cho cộng đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.