Tại sao đại dịch tiếp theo có thể xuất hiện từ Brazil?

Tại sao đại dịch tiếp theo có thể xuất hiện từ Brazil?

24/05/2023 14:16 GMT+7

Các nhà khoa học xem Brazil có khả năng là cái nôi của đại dịch trong tương lai. Rừng nhiệt đới bị phá hủy nhanh chóng đã để lại 1,5 triệu km2 đất hoang, lý tưởng cho mầm bệnh từ dơi lây nhiễm sang người.

Ở nơi sâu thẳm của rừng nhiệt đới Amazon, các nhà khoa học tin rằng đại dịch tiếp theo của thế giới có thể bắt đầu từ một hang động như thế này.

Hang động Planaltina sâu hơn 1,5 km và là nhà của hàng ngàn con dơi.

Nhiều hang động như vậy đang tồn tại trên khắp rừng Amazon. Vô số môi trường sống - và các loài dơi bản địa - vẫn hoàn toàn chưa được nghiên cứu hoặc chưa được khám phá.

Bản thân Brazil có số lượng loài dơi cao thứ 3 trên thế giới. Một số loại virus nguy hiểm nhất thế giới đã xuất hiện từ loài dơi.

Các nhà khoa học đang nghiên cứu cách thức và nguyên nhân lây truyền, với hy vọng ngăn chặn các đại dịch như Covid-19 trong tương lai.

Tại sao đại dịch tiếp theo có thể xuất hiện từ Brazil - Ảnh 1.

Hang động Planaltina ở Para (Brazil)

REUTERS

Nhưng với nguồn kinh phí hạn chế, 9 nhà khoa học được Reuters phỏng vấn nói họ nghĩ sẽ không thể sớm làm sáng tỏ những bí ẩn gây bệnh này.

Và các nhà nghiên cứu tin rằng nhân loại cho đến nay đã may mắn tránh được sự lây lan virus lớn từ khu vực.

So với các quốc gia khác, Brazil có số lượng lớn nhất những khu vực có điều kiện chín muồi để virus lây lan từ dơi sang người. Những nơi này được gọi là “vùng nhảy”.

Một phân tích của hãng tin Reuters cho thấy các vùng nhảy của Brazil đã tăng hơn 40% trong 20 năm qua.

Tốc độ đó nhanh hơn 2,5 lần so với các khu vực rủi ro tương tự trên toàn thế giới.

Nguy cơ gia tăng là do nạn phá rừng nhanh chóng ở khu vực Amazon.

Các nhà khoa học cho biết nạn phá rừng gây căng thẳng cho loài dơi, và một số nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những con dơi bị căng thẳng có thể mang nhiều virus hơn, thải ra nhiều vi trùng hơn trong nước bọt, nước tiểu và phân của chúng.

Các nhà khoa học và chuyên gia y tế cảnh báo nước này vẫn chưa được trang bị đầy đủ để phát hiện mầm bệnh nguy hiểm – mặc dù khả năng một loại virus mới xuất hiện từ khu vực là rất cao.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.