Tại sao HLV Thái Lan tế nhị không nhắc nhiều đến tuyển Việt Nam trước AFF Cup?

04/12/2021 13:58 GMT+7

Trong cuộc họp báo trước trận gặp Đông Timor vòng bảng AFF Cup 2020 ngày 5.12, người cũ của CLB TP.HCM – HLV Polking của đội Thái Lan nhấn mạnh, các học trò của ông sẽ không để đối phương làm nên bất ngờ.

Được Liên đoàn Bóng đá Thái Lan mời dẫn dắt đội Thái Lan với bản hợp đồng ngắn chỉ 4 tháng, HLV Polking có nhiệm vụ hết sức nặng nề là phải soán được ngôi vị số 1 Đông Nam Á của tuyển Việt Nam, giành chức vô địch AFF Cup 2020.

Tuy nhiên trước mắt đội Thái Lan là đối thủ Đông Timor – đội bóng được xem là yếu thế nhất bảng A. Ông Polking phát biểu: “Chúng tôi cũng đã nghiên cứu về đội bóng sở hữu nhiều cầu thủ trẻ này. Tôi không nghĩ Thái Lan có được một trận đấu dễ dàng bởi Đông Timor cũng sẽ dồn hết sức để có được một kết quả tốt. Đội Thái Lan tôn trọng mọi đối thủ tại bảng A, trong đó có cả Đông Timor. Chúng tôi đã có chiến thuật phù hợp và sẽ chơi tấn công để các cầu thủ trẻ Đông Timor không thể tạo ra bất ngờ”.

HLV Polking tập cùng đội Thái

FAT

HLV Polking đã từng chia sẻ rằng ông có quá ít thời gian để tập luyện với đội Thái Lan vì nhiều cầu thủ do bận thi đấu tại châu Âu hay Nhật Bản nên ông rất khó trong việc lắp ghép và thử nghiệm đội hình.

Tuy nhiên, trong cuộc họp báo, HLV Polking cũng khẳng định rằng ông tự hào khi có trong tay những tiền đạo xuất sắc không chỉ của Thái Lan mà còn của Đông Nam Á. Ông Polking bày tỏ sự ngưỡng mộ tiền đạo Teerasil Dangda, Supachai. Người từng dẫn dắt CLB TP.HCM chia sẻ, đội Thái Lan đã từng 5 lần vô địch AFF Cup và đang hướng tới lần tiếp theo. Mục tiêu của đội Thái Lan là có mặt ở trận chung kết AFF Cup nhưng cần hoàn tất mục tiêu đầu tiên là thắng ở vòng bảng để lọt vào bán kết. HLV Polking tế nhị không đề cập nhiều đến đội tuyển Việt Nam vì đối thủ này nằm ở bảng B, “chúng tôi phải thắng từng trận một ở vòng bảng đã nên khoan nói đến những trận đấu sâu hơn tại AFF Cup lần này”, người dẫn dắt đội Thái Lan từ tốn nói.

Chất lượng cầu thủ Thái rất tốt

FAT

Ông Polking khi còn dẫn dắt đội TP.HCM

MINH TÚ

HLV Polking và các học trò sẽ được thưởng lớn nếu lấy được chức vô địch AFF Cup 2020 từ tay đội tuyển Việt Nam. Mới đây, nữ tỷ phú Nualphan Lamsam, trưởng đoàn đội Thái Lan tiết lộ: “Mục tiêu của tuyển Thái Lan là phải giành ngôi vô địch cho bản thân và người dân. Ngoài số tiền thưởng cho đội vô địch khoảng 300.000 USD, hoặc 10 triệu baht từ Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á, tôi sẽ thưởng thêm cho toàn đội 20 triệu baht nữa (gần 600.000 USD, khoảng hơn 13,5 tỉ đồng”.

Thất bại tại V-League, liệu ông Polking có thành công tại Thái Lan để cùng cầu thủ tận hưởng khoản thưởng lớn nói trên?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.