Tại sao Huawei vẫn kinh doanh smartphone dù bị Mỹ cấm vận?

17/02/2021 07:45 GMT+7

Bài viết trên SCMP phân tích lý do tại sao Huawei vẫn kiên quyết giữ mảng kinh doanh smartphone cao cấp trong tình cảnh lao đao vì lệnh cấm của chính quyền Mỹ.

Trong cuộc trao đổi với báo chí diễn ra tuần trước, CEO Huawei Nhậm Chính Phi tuyên bố công ty có thể chuyển giao công nghệ 5G nhưng sẽ không bao giờ từ bỏ kinh doanh smartphone.
Ông Nhậm Chính Phi tuyên bố như vậy dù doanh số điện thoại Huawei đang lao dốc kể từ khi chính phủ Mỹ đưa ra lệnh cấm vận đối với nhiều hãng công nghệ Trung Quốc.

Ông Nhậm Chính Phi vẫn tin tưởng vào tương lai của Huawei

Ảnh: AFP

Mùa hè năm ngoái, Huawei vươn lên thành nhà sản xuất smartphone hàng đầu thế giới chỉ trong thời gian ngắn, thậm chí vượt mặt gã khổng lồ Samsung Electronics của Hàn Quốc. Tuy nhiên, theo số liệu giao hàng từ Canalys, Huawei đột ngột rơi xuống hạng 6 trong quý cuối cùng của năm 2020. TrendForce dự đoán Huawei có thể tiếp tục rơi xuống vị trí thứ 7 vào năm 2021.
Huawei đã từ bỏ một số hoạt động trong mảng kinh doanh smartphone. Tháng 11 năm ngoái, Huawei bán thương hiệu Honor cho tập đoàn Shenzhen Zhixin New Information Technology. Kể từ đó có nhiều tin đồn xung quanh việc Huawei sẽ quay lưng với mảng smartphone cao cấp, gồm có dòng Mate và P.
Bất chấp những lời đồn đoán, nhà sản xuất điện thoại hàng đầu Trung Quốc vẫn cam kết giữ mảng smartphone cao cấp. Các nhà phân tích cũng cho rằng đây là một phần không thể thiếu trong hoạt động kinh doanh tổng thể của Huawei.
Tarun Pathak - phó giám đốc phụ trách hệ sinh thái và thiết bị di động tại Counterpoint cho biết: “Thiết bị đầu cuối (terminal device) là một phần quan trọng trong chiến lược của Huawei theo nhiều hướng".
Thiết bị đầu cuối, đặc biệt là smartphone giúp xây dựng lượng người dùng mạnh mẽ, từ đó tạo ra doanh thu từ các dịch vụ, ví dụ điển hình chính là hãng sản xuất iPhone Apple.
Ông Nhậm Chính Phi mô tả thiết bị đầu cuối là bất cứ thứ gì có khả năng "kết nối người hoặc vật thể", vì vậy định nghĩa này cũng bao gồm cả hệ thống radar dùng trong xe tự lái và những thiết bị Internet vạn vật (IoT) cho nhà thông minh.
Bryan Ma -  phó chủ tịch nghiên cứu thiết bị tại IDC cho rằng thiết bị đầu cuối là “biệt ngữ của ngành viễn thông”, phản ánh nguồn gốc của Huawei vì công ty đã kết nối thiết bị đầu cuối với mạng từ nhiều năm qua.
Mấu chốt để giải đáp câu hỏi "tại sao Huawei giữ mảng smartphone?" nằm ở hệ điều hành Harmony. Harmony lần đầu được sự chú ý vào tháng 8.2019, khoảng 3 tháng sau khi chính quyền Mỹ đưa Huawei vào danh sách cấm vận, vậy nên Huawei sẽ không thể mua ứng dụng và dịch vụ của Google hay linh kiện từ Mỹ.
Tháng 9.2020, Huawei thông báo chuyển từ hệ điều hành Android của Google sang hệ điều hành Harmony cho tất cả smartphone của mình, bắt đầu từ năm nay.
Harmony OS không chỉ được thiết kế cho điện thoại mà còn có thể được dùng trên máy tính bảng, máy tính và TV thông minh, tất cả đều do Huawei sản xuất. Harmoney OS đang được hơn 20 công ty phần cứng sử dụng, trong đó có những công ty thiết bị gia dụng như Midea, Joyoung, Robam Appliances. Họ dùng hệ điều hành để chạy các sản phẩm như lò nướng và máy hút khói.
Huawei cũng muốn sản xuất thiết bị liên lạc và phần mềm cần thiết cho các phương tiện thông minh nên đã tạo ra nền tảng Giải pháp ô tô thông minh được gọi là Huawei HI, chạy trên HarmonyOS.
Tarun Pathak nhận định: "Để giữ cho chiến lược hệ sinh thái kết nối tồn tại và phát huy, Huawei cần phải duy trì kinh doanh thiết bị đầu cuối, ít nhất ở Trung Quốc - thị trường lớn nhất thế giới". Với sự trợ giúp của Harmony OS, thành công ở quê nhà có thể chuyển sang các quốc gia khác.

Huawei có thể chuyển giao công nghệ 5G nhưng không từ bỏ kinh doanh smartphone cao cấp

Ảnh chụp màn hình

Rào cản lớn nhất Huawei phải đối mặt là lệnh trừng phạt của Mỹ, khiến việc tìm nguồn cung linh kiện khó khăn hơn. Richard Yu Chendong từng là giám đốc điều hành nhóm kinh doanh tiêu dùng của Huawei cũng thừa nhận như vậy vào tháng 8 năm ngoái. Ông cho biết lệnh trừng phạt sẽ khiến Huawei khó lòng sản xuất smartphone tích hợp chip Kirin cao cấp sau năm 2020.
Tác động của lệnh cấm không chỉ giới hạn ở smartphone. Vấn đề chip là mối đe dọa đối với hầu hết sản phẩm trong mảng kinh doanh thiết bị đầu cuối của Huawei, bao gồm thiết bị điện tử tiêu dùng, hệ thống liên lạc 5G và ô tô, tất cả đều dựa vào một loạt chip khác nhau mà Huawei hiện chưa thể sản xuất nội bộ.
Roger Sheng - phó chủ tịch kiêm nhà phân tích chất bán dẫn của công ty Gartner cho biết: “Tôi nghĩ Huawei đang cảm nhận được sự thiếu hụt chip thông qua toàn bộ mảng kinh doanh thiết bị đầu cuối".
Theo lời một quản lý bán hàng tại Quectel Wireless - công ty viễn thông Trung Quốc sử dụng chip 5G do đơn vị HiSilicon của Huawei thiết kế, công ty vẫn phải đối mặt với “các vấn đề [chip] mô-đun 5G”,
Ông Tarun Pathak cho biết Huawei sẽ phải theo dõi chính sách của chính phủ Mỹ để duy trì tính cạnh tranh của sản phẩm và sự ổn định của chuỗi cung ứng. Ông cũng lưu ý chiến lược hệ sinh thái của Huawei khó có thể duy trì nếu doanh số phần cứng giảm.
Theo báo cáo thường niên, nhóm điện tử tiêu dùng của Huawei (bao gồm smartphone) đóng góp tới 54% doanh thu năm 2019 và là mảng kinh doanh phát triển nhanh nhất. Tuy nhiên, các sản phẩm được xem là “thiết bị đầu cuối” không phân loại theo doanh thu, có thể bao gồm các thiết bị từ bất kỳ nhóm nào trong ba nhóm kinh doanh của Huawei.
Các chuyên gia lưu ý việc bán một đơn vị kinh doanh hoạt động tốt sẽ không giải quyết các vấn đề từ lệnh cấm thương mại của Mỹ, chỉ khiến Huawei mất đi một nguồn doanh thu lớn.
Nhà sáng lập Huawei chia sẻ vào tuần trước: “Chúng tôi nghĩ rằng sự phát triển mảng kinh doanh mới có thể bù đắp sự sụt giảm doanh thu smartphone trong năm nay”.
Huawei đang đẩy mạnh các lĩnh vực tăng trưởng mới như xe thông minh, tăng gấp đôi các mảng kinh doanh hiện tại như dịch vụ đám mây. Mặc dù tin tưởng vào khả năng tồn tại của Huawei, ông Nhậm Chính Phi cho rằng rất khó khăn để Mỹ xóa Huawei khỏi danh sách cấm vận.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.