Tại sao ngày càng nhiều người trẻ ở Hàn Quốc bị trầm cảm?

Văn Khoa
Văn Khoa
17/12/2019 20:08 GMT+7

Dữ liệu mới từ Cơ quan Đánh giá và giám định BHYT Hàn Quốc (HIRA) cho thấy số bệnh nhân được điều trị trầm cảm tăng 28% từ 588.155 vào năm 2014 lên 751.930 người trong năm ngoái.

Trong đó, số bệnh nhân ở độ tuổi 20 tăng từ 49.975 lên 98.434 trong cùng khoảng thời gian nói trên, theo tờ Chosun Ilbo. Từ tháng 1-9 của năm nay, số người trẻ được điều trị trầm cảm là 94.245 người và ước tính tăng lên 125.000 người đến cuối năm nay, tăng 30% so với năm ngoái.

[VIDEO] Trầm cảm ở người trẻ Kỳ 7: Thiền và yoga - liều thuốc tinh thần hữu hiệu cho trầm cảm

Chuyên gia Jeon Hong-jin tại Trung tâm y khoa Samsung, cho rằng ngày càng có nhiều người  từ 21-25 tuổi bị trầm cảm là do gặp nhiều vấn đề về gia đình, trong khi những người từ 26-29 tuổi dường như chịu nhiều áp lực và lo lắng trong lúc cố gắng tìm việc làm.
Mặt khác, chuyên gia Jeon cho rằng có sự gia tăng về con số là do ngày càng có nhiều người bị trầm cảm đến tư vấn bác sĩ và được đăng ký vào dữ liệu thống kê sau khi có nhiều chương trình nâng cao nhận thức về bệnh này ở trường và một số nơi khác.
Trầm cảm có thể đe dọa tính mạng và có không ít người mắc bệnh này tự sát.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.