Tài xế taxi hành nghề 4 tháng, 6 lần chui cửa thông gió trộm cắp tài sản

30/09/2023 17:59 GMT+7

Khi chạy taxi, tài xế quan sát 'đường đi lối lại' của nhiều nhà dân, khách sạn, sau đó đến nửa đêm chui cửa thông gió để đột nhập, trộm cắp tài sản.

Ngày 30.9, Công an TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Mãn Văn Lập (36 tuổi, thường trú Gia Lai - tạm trú P.8, TP.Đà Lạt) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Tài xế taxi chui cửa thông gió hàng loạt nhà dân, khách sạn trộm cắp tài sản - Ảnh 1.

Lập thực nghiệm việc mang kim loại màu vàng về cất trong phòng trọ

C.T.V

Lập là tài xế, lái xe taxi cho Công ty TNHH Đ.T (một thương hiệu taxi ở Lâm Đồng) được 4 tháng nay. Tuy nhiên, do ít khách, không đủ tiền sinh hoạt nên Lập nảy sinh ý định đột nhập nhà dân, khách sạn để trộm cắp tiền, tài sản.

Để thực hiện ý định, trong quá trình chạy taxi, Lập để ý quan sát "đường đi lối lại" của nhiều ngôi nhà và khách sạn trên địa bàn TP.Đà Lạt để dễ bề hành động. 

Từ tháng 6.2023 đến nay, Lập đã thực hiện ít nhất 6 vụ đột nhập nhà dân, khách sạn để trộm cắp tài sản.

Tài xế taxi chui cửa thông gió hàng loạt nhà dân, khách sạn trộm cắp tài sản - Ảnh 2.

Lập thực nghiệm hiện trường đột nhập vào một khách sạn để trộm cắp

C.T.V

Mới nhất, ngay trong đêm 23.9, Lập đã thực hiện 2 vụ trộm cắp tài sản tại khu vực Golf Valley (P.2, TP.Đà Lạt). 

Cụ thể, vào khoảng 1 giờ 30 ngày 23.9, sau khi đậu taxi ở khu vực này, Lập đi bộ đến một căn nhà rồi leo qua hàng rào vào sân, sau đó leo qua cửa thông gió, đột nhập vào bên trong. Lập vào phòng ngủ lấy 1 ví tiền, lục lấy 500.000 đồng, 100 USD rồi vứt bóp lại, mở cửa sau để ra khỏi nhà.

Rời khỏi nhà này, Lập tiếp tục đi đến trước một khách sạn gần đó và leo qua hàng rào của nhà bên cạnh. Tiếp đó, Lập men theo bờ tường, leo qua cửa thông gió  đột nhập vào nhà vệ sinh rồi vào một phòng nghỉ của khách sạn này. Lúc này trong phòng có 3 nữ du khách đang ngủ, Lập lấy 1 ba lô và 2 túi xách. Sau đó, Lập mang tất cả thoát ra ngoài theo đường cũ, rồi qua nhà bên cạnh lục lấy được khoảng 11 triệu đồng, 3 nhẫn vàng và 2 lắc vàng. Lập cất số tài sản vừa lục được vào trong người, vứt lại balo, túi xách qua khách sạn rồi lái taxi chạy về phòng trọ.

Tài xế taxi chui cửa thông gió hàng loạt nhà dân, khách sạn trộm cắp tài sản - Ảnh 3.

Lập tại cơ quan công an

C.T.V

Xem nhanh 20h: Tin tức thời sự toàn cảnh

Truy xét từ 2 vụ trộm này, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Lạt đã bắt Lập cùng tang vật. Đấu tranh mở rộng, ngoài 2 vụ trộm cắp trên, Lập còn khai nhận trước đó đã thực hiện 4 vụ trộm cắp khác với cách thức tương tự tại 2 nhà dân ở P.8 và 2 khách sạn ở P.2.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.