Taliban giương cờ ở dinh tổng thống Afghanistan vào đúng ngày 11.9

12/09/2021 11:22 GMT+7

Taliban đã giương cờ của lực lượng này tại dinh tổng thống ở thủ đô Kabul của Afghanistan vào ngày 11.9, đúng dịp Mỹ kỷ niệm 20 năm vụ tấn công khủng bố 11.9.2001 .

Ông Ahmadullahh Muttaqi, phát ngôn viên Ủy ban Văn hóa của Taliban, cho biết lực lượng này đã tổ chức một buổi lễ treo cờ và chào mừng việc thành lập chính phủ lâm thời ở Afghanistan. Thủ tướng lâm thời Mohammad Hasan Akhund đã nâng lá cờ của Taliban lên vào lúc 11 giờ ngày 11.9 (giờ địa phương), theo AP.

Lá cờ Taliban là một biểu ngữ có nền trắng, được trang trí bằng một câu trong kinh Quran. Theo một quan chức Taliban khác, lá cờ lần đầu tiên được kéo lên tại dinh tổng thống Afghanistan một ngày trước đó.

Buổi lễ treo cờ của Taliban diễn ra cùng ngày Mỹ tổ chức các sự kiện tưởng niệm những nạn nhân và các nhân viên cứu hộ đã ngã xuống trong vụ khủng bố ngày 11.9.2001 ở thành phố New York, bang Pennsylvania và tại Lầu Năm Góc.

Anh trai cựu Phó tổng thống Afghanistan đã bị Taliban hành quyết?

Ngày 11.9.2001, 19 thành viên của al-Qaeda đã cướp 4 máy bay thương mại và dùng chúng đâm vào tòa tháp đôi Trung tâm Thương mại Thế giới ở thành phố New York, Lầu Năm Góc và một cánh đồng ở Shanksville (bang Pennsylvania). Vụ khủng bố dẫn đến một cuộc chiến kéo dài 20 năm ở Afghanistan. Cuộc chiến đã kết thúc vào ngày 31.8 sau khi những binh sĩ Mỹ cuối cùng rời Afghanistan.

Mỹ gần như đã chấm dứt sự diện quân sự ở Afghanistan và rút phái đoàn ngoại giao về nước sau khi các nhân viên sơ tán khỏi đại sứ quán ở Kabul. Theo AP, một lá cờ Taliban đã được sơn lên tường trụ sở đại sứ quán Mỹ tại Afghanistan.

Việc Taliban giương cao lá cờ ở dinh tổng thống đã tạo ra sự đối lập rõ ràng với những lời kêu gọi đoàn kết và cảm xúc tiếc thương trong lễ tưởng niệm ở Mỹ. Động thái của Taliban cũng đánh dấu việc chính phủ toàn nam giới của lực lượng này đi vào hoạt động. Danh sách thành viên chính phủ này được công bố vào tuần trước, làm dấy lên nhiều lo ngại vì Taliban đã hứa sẽ thành lập chính phủ “toàn diện” hơn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.