Taliban nói chỉ ‘hoãn’ chứ không cấm nữ sinh đến trường lâu dài

Khánh An
Khánh An
09/01/2023 08:26 GMT+7

Một phát ngôn viên của Taliban cho biết nữ sinh Afghanistan có thể được giáo dục trở lại “trong môi trường phù hợp với các giá trị và quy định”, nhưng không nói rõ thời điểm.

Biểu tình phản đối việc cấm nữ sinh đến trường tại Afghanistan vào ngày 22.12.2022

reuters

Tờ South China Morning Post ngày 9.1 dẫn lời phát ngôn viên Suhail Shaheen của lực lượng Taliban khẳng định lệnh cấm nữ sinh đến trường phổ thông và đại học sẽ “không kéo dài” mà việc học của họ chỉ bị hoãn.

“Tôi muốn nói rõ rằng đây không phải lệnh cấm lâu dài về giáo dục đối với phụ nữ, nó chỉ bị hoãn cho đến khi một môi trường có ích được tạo ra cho sự giáo dục đối với họ”, theo phát ngôn viên trên.

Hôm 21.12.2022, cơ quan chức năng Afghanistan do Taliban nắm quyền thông báo lệnh cấm đối với nữ sinh đại học, dẫn đến làn sóng chỉ trích từ nhiều nước. Nữ sinh đã bị cấm học trung học kể từ khi Taliban quay lại nắm quyền vào năm 2021.

“Cơ quan chức năng đang làm việc hết công suất để đạt được điều đó trong thời gian sớm nhất”, theo ông Shaheen. Phát ngôn viên này cho biết thêm rằng giới lãnh đạo Taliban “không chống lại sự giáo dục đối với phụ nữ”, nhưng họ muốn phụ nữ “tiếp nhận sự giáo dục trong một môi trường phù hợp với các giá trị và quy định của chúng tôi”.

Nữ giảng viên buồn, giận vì lệnh cấm nữ giới học đại học của Taliban ở Afghanistan

Ông Shaheen không đưa ra thời hạn sẽ cho phép nữ sinh trở lại trường. Quy định hiện tại có nghĩa là trẻ em gái Afghanistan không được học tiếp sau lớp 6, lớp cuối cấp 1 ở Afghanistan.

Hôm 22.12.2022, NPR đưa tin giới chức Taliban còn buộc một số giáo viên nghỉ dạy. Theo chuyên gia Nishank Motwani tại trường Harvard Kennedy, Taliban không công nhận khái niệm nữ quyền và cho rằng đó là điều không phù hợp với niềm tin của họ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.