Taliban đình chỉ tất cả nữ sinh đại học

Khánh An
Khánh An
21/12/2022 06:50 GMT+7

Chính quyền Afghanistan do Taliban điều hành quyết định ngưng cho nữ sinh đến trường đại học , dẫn đến chỉ trích gay gắt từ Liên Hiệp Quốc, Anh và Mỹ.

Biểu tình ủng hộ quyền của phụ nữ Afghanistan tại London (Anh) hồi tháng 11

reuters

Hãng Reuters ngày 21.12 đưa tin Bộ Giáo dục bậc cao thuộc chính quyền Afghanistan do Taliban cầm quyền quyết định đình chỉ nữ sinh tại tất cả các trường đại học cho đến khi có thông báo mới.

Lá thư được một phát ngôn viên Bộ Giáo dục bậc cao xác nhận chỉ đạo các trường đại học công và tư lập tức đình chỉ tất cả nữ sinh, theo quyết định của chính phủ.

Thông báo được đưa ra giữa lúc Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc họp tại New York để thảo luận về vấn đề Afghanistan.

Nữ giảng viên Afghanistan bức xúc về lệnh cấm nữ giới học đại học

Chính phủ nhiều nước, trong đó có Mỹ, đã nói rằng Taliban cần thay đổi các chính sách để cải thiện giáo dục cho phụ nữ trước khi được cân nhắc công nhận là chính quyền điều hành của Afghanistan.

“Taliban không thể mong đợi trở thành một thành viên hợp pháp của cộng đồng quốc tế cho đến khi họ tôn trọng mọi quyền của tất cả người dân Afghanistan, nhất là quyền con người và quyền tự do cơ bản của phụ nữ và trẻ em gái”, theo phó đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Robert Wood.

Tại Washington, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ned Price cho biết Mỹ sẽ xem xét có thêm động thái khiến Taliban phải chịu trách nhiệm.

Đại sứ Anh tại Liên Hiệp Quốc Barbara Woodward cho rằng quyết định mới của Taliban là “sự tước đoạt quá mức nữ quyền và sự thất vọng sâu sắc đối với từng nữ sinh viên”.

“Đó là một bước nữa của Taliban để xa rời một nước Afghanistan tự chủ và thịnh vượng”, nhà ngoại giao này chỉ trích.

Hồi tháng 3, Taliban thay đổi quyết định sẽ mở cửa các trường trung học dành cho nữ.

Phát ngôn viên Liên Hiệp Quốc Stephane Dujarric cho rằng quyết định mới nhất của Taliban “rõ ràng là một sự thất hứa nữa”. “Thật khó để tưởng tượng làm thế nào đất nước đó có thể phát triển, đối phó với mọi thách thức, mà không có sự tham gia tích cực của phụ nữ và sự giáo dục phụ nữ”, ông phát biểu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.