Tạm chấm dứt biểu tình ở Bangkok

21/09/2020 08:22 GMT+7

Đây là sự kiện biểu tình lớn nhất ở Thái Lan kể từ cuộc đảo chính vào năm 2014.

Cuộc biểu tình xuyên đêm 19.9 ở thủ đô Bangkok (Thái Lan) đã chấm dứt vào rạng sáng hôm qua, sau khi các nhà tổ chức biểu tình trao bức thư liệt kê các yêu sách cho tướng Phakphong Phongphetra, người đứng đầu sở cảnh sát thủ đô.
Nội dung các yêu sách bao gồm những điểm chính như cải tổ hiến pháp, yêu cầu chính phủ Thủ tướng Prayuth Chan-ocha từ chức, theo tờ The Bangkok Post ngày 20.9.
Tuy nhiên, các nhà hoạt động lên kế hoạch tổ chức xuống đường một lần nữa vào ngày 24.9 ngay bên ngoài tòa nhà quốc hội, trong khi thủ lĩnh sinh viên Parit “Penguin” Chiwarak vận động người dân tham gia cuộc đình công trên toàn quốc vào ngày 14.10.
Giới hữu trách cho hay cuộc tuần hành vào đêm 19.9 thu hút khoảng 18.000 người tham gia, nhưng AFP ước tính con số phải lên đến 30.000 người vào lúc đỉnh điểm. Đây là sự kiện biểu tình lớn nhất ở Thái Lan kể từ cuộc đảo chính vào năm 2014.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.