Tạm giữ 4 sà lan chở 3.000 tấn than không rõ nguồn gốc

03/10/2016 06:29 GMT+7

Lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 phát hiện tàu đẩy cùng 4 sà lan chở than đang hành trình có biểu hiện nghi vấn.

Khoảng 16 giờ ngày 2.10, khi đang tuần tra, kiểm soát trên vùng biển Quảng Ninh, lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 phát hiện tàu đẩy cùng 4 sà lan chở than đang hành trình có biểu hiện nghi vấn.
Tiến hành kiểm tra, cảnh sát biển xác định tàu đẩy HD-2265 thuộc Công ty TNHH vận tải Sơn Hải, có trụ sở tại TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương (trên tàu có 6 thuyền viên, do Lương Văn Cường, 31 tuổi, ở xã Đông Hưng, H.Tiên Lãng, TP.Hải Phòng làm thuyền trưởng) đang đẩy 4 sà lan chở trên 3.000 tấn than cám.
Tại thời điểm kiểm tra, thuyền trưởng Cường không xuất trình được các loại hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của số than trên 4 sà lan, cả 6 thuyền viên cũng không có chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ.
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã lập biên bản vi phạm hành chính, ra quyết định tạm giữ, đưa các phương tiện và số than kể trên về khu vực bến Gót (H.Cát Hải, TP.Hải Phòng) để tiếp tục điều tra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.