Tại họp báo cung cấp thông tin về vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều 13.8, bà Ngô Nguyễn Ngọc Thanh, Trưởng phòng Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu (Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM) cho biết đã chủ trì, phối hợp các sở, ngành xây dựng dự thảo chương trình hành động về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới.
18 chỉ tiêu đến 2030, ưu tiên xử lý các điểm nóng môi trường
Dự thảo chương trình hành động cho biết đến năm 2030, TP.HCM đặt mục tiêu nâng năng lực quản trị môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai.
Bên cạnh đó, kiểm soát chặt các nguồn thải lớn, xử lý các khu vực ô nhiễm nghiêm trọng và cải thiện chất lượng môi trường sống của người dân. Từ đó thúc đẩy không gian xanh, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và kinh tế carbon thấp.

Bà Ngô Nguyễn Ngọc Thanh tại buổi họp báo chiều 13.8
ẢNH: NGUYỄN ANH
Từ 18 chỉ tiêu quốc gia, dự thảo cụ thể hóa thành 18 chỉ tiêu phù hợp thực tiễn TP.HCM, thuộc 6 nhóm lĩnh vực: nguồn lực tài chính cho môi trường; kiểm soát ô nhiễm và chất lượng môi trường; bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học; phòng chống thiên tai; tăng trưởng xanh; giảm phát thải khí nhà kính.
Trong đó, TP.HCM đề xuất thu gom, xử lý 100% chất thải rắn sinh hoạt tại cả khu vực đô thị và nông thôn, đồng thời khống chế tỷ lệ chôn lấp trực tiếp dưới 10%.
Một số chỉ tiêu được điều chỉnh theo đặc thù đô thị đặc biệt, không còn nhiều diện tích rừng và quỹ đất, như tỷ lệ che phủ rừng 11% và tối thiểu 500 công trình xây dựng xanh được chứng nhận.

TP.HCM tầm nhìn đến năm 2045 với môi trường sống trong lành, hài hòa thiên nhiên và phát thải ròng bằng 0
ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG
TP.HCM hướng tới phát thải ròng bằng 0 năm 2045
Bà Thanh cho biết, tầm nhìn đến năm 2045, TP.HCM hướng tới môi trường sống trong lành, hài hòa với thiên nhiên; có hệ thống quản trị môi trường hiện đại; phấn đấu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2045.
TP.HCM cũng đặt mục tiêu trở thành đô thị tiên phong về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu trong khu vực.
Dự thảo xác định 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, tập trung giải quyết dứt điểm ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước sông, kênh, rạch nội thành; phân loại chất thải tại nguồn và giảm chôn lấp trực tiếp.
Song song đó, TP.HCM đẩy mạnh bảo vệ hệ sinh thái, quản lý hiệu quả nguồn tài nguyên rừng, đất, nước; cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu và kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2075. Hệ thống đê bao, cống ngăn triều, thoát nước... cũng sẽ được hoàn thiện đồng bộ.
Đặc biệt, phát triển mảng xanh đô thị được xác định là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, lâu dài.
Bà Thanh cho hay, về tổ chức thực hiện, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM chỉ đạo toàn diện, UBND TP.HCM cụ thể hóa chương trình, còn Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM làm cơ quan thường trực đôn đốc, tổng hợp.
Ngay trong năm 2026, các đơn vị phải khẩn trương xử lý ngay các điểm nóng môi trường; giai đoạn 2027 - 2030 tập trung tháo gỡ khó khăn để hoàn thành 28 chương trình, đề án trọng điểm đi kèm.
Bình luận (0)