'Tân binh trong làng bóng đá sân 11 nhưng không phải chơi cho vui'

Thúy Hằng
Thúy Hằng
10/02/2023 09:12 GMT+7

Đại diện đội bóng Trường ĐH Đại Nam thẳng thắn nói như vậy sau khi biết kết quả bốc thăm xếp lịch thi đấu vòng loại giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam 2023. Những tân binh có cách tham gia giải bóng đá sân 11 người theo 'chiến thuật' riêng.

'Tân binh trong làng bóng đá sân 11 nhưng không phải chơi cho vui' - Ảnh 1.

Bốc thăm xếp lịch thi đấu bảng A

NHẬT THỊNH

Lễ bốc thăm xếp lịch thi đấu vòng loại giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam 2023 lần 1 diễn ra vào ngày 9.2. Không trực tiếp tham gia sự kiện, đại diện các đội ở khu vực miền Bắc vẫn theo sát thông tin lễ bốc thăm qua các kênh trực tiếp của ban tổ chức. Chia sẻ với PV Thanh Niên, các đội đã nhận định về đối thủ của mình tại vòng loại của giải.

43 đội bóng sinh viên tranh tài: lộ diện các bảng đấu kịch tính

Đánh giá cao đối thủ

HLV phó đội Trường ĐH Kinh tế Quốc dân Chu Đức Hiền cho biết, họ gặp đội chủ nhà ĐH Thủy lợi và đội Học viện Báo chí Tuyên truyền. "Đội bóng của Trường ĐH Thủy lợi là đối thủ giàu truyền thống trong hệ thống bóng đá sinh viên, khoảng 10 năm trở lại đây. Bất kỳ đội bóng nào chạm trán với đội Trường ĐH Thủy lợi đều có sự tập trung và tôn trọng nhất dành cho họ. Theo cá nhân của tôi, đội của ĐH Thủy Lợi sẽ là đội bóng có cơ hội cao nhất đạt vị trí nhất bảng so với các đội còn lại của bảng đấu", ông Chu Đức Hiền nói.

"Về đội bóng Học viện Báo chí - Tuyên truyền thì tôi gần như không có thông tin gì về đội bạn nhưng tôi không đánh giá thấp họ. Đội bóng Trường ĐH Kinh tế Quốc dân đặt mục tiêu đạt được vị trí thứ 2 của bảng đấu để giành quyền chơi trận play off khu vực. Toàn đội sẽ cố gắng tận dụng tối đa cơ hội mà toàn đội có được để hiện thực hóa giấc mơ, lần đầu tiên sau hơn 20 năm Trường ĐH Kinh tế Quốc dân mới tiếp tục tham gia VCK 1 giải bóng đá sân 11 dành cho sinh viên. Thầy trò tập thể trường rất mong sẽ là vị khách thường xuyên của giải đấu để khẳng định sự phát triển tri thức và thể chất luôn song hành cùng nhau", ông Chu Đức Hiền bày tỏ.


'Tân binh trong làng bóng đá sân 11 nhưng không phải chơi cho vui' - Ảnh 2.

Bốc thăm xếp lịch thi đấu bảng A và kết quả

'Các đội quá mạnh'

Đại diện đội Học viện Báo chí - Tuyên truyền nhận xét như vậy sau khi biết kết quả bốc thăm, xếp lịch thi đấu. Đội sẽ chạm trán với đội chủ nhà và đội Trường ĐH Kinh tế Quốc dân.

"Đây là lần đầu tiên đội tham dự giải nên còn bỡ ngỡ, hơn nữa đây là sân bóng đá 11 người nên khác hoàn toàn với sân 7. Chúng tôi được biết đội Trường ĐH Kinh tế Quốc dân hay trường ĐH Thủy Lợi đều là các đội đã có nhiều kinh nghiệm trong làng bóng đá sinh viên. Lại được tập luyện thường niên nên các đối thủ này rất mạnh. Đến với giải này, đội chúng tôi cũng đặt mục tiêu thi đấu hết mình, được tiến vào vòng trong nhưng vẫn mang tinh thần tham gia học hỏi", đội trưởng Trần Hải, đại diện đội bóng Học viện Báo chí - Tuyên truyền chia sẻ.

'Là tân binh nhưng không phải chúng tôi thi đấu cho vui'

Ông Vũ Đặng Tuấn Anh, Bí thư Đoàn thanh niên Trường ĐH Đại Nam, đại diện đội bóng trường này nói như vậy sau lễ bốc thăm, xếp lịch thi đấu. "Được tham gia giải thi đấu lần này là một vinh dự cho Trường ĐH Đại Nam. Đây là giải bóng đá sân 11, được tổ chức quy mô, được đưa vào hệ thống thi đấu của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Trường ĐH Đại Nam là tân binh trong làng bóng đá sân 11 của khu vực miền Bắc. Nhưng cũng chính là tân binh nên chúng tôi khá vô tư và không quá đặt nặng áp lực thành tích. Tuy nhiên không phải như vậy mà đội Trường ĐH Đại Nam tham gia cho vui và không có mục tiêu cụ thể", ông Vũ Đặng Tuấn Anh nói.

'Tân binh trong làng bóng đá sân 11 nhưng không phải chơi cho vui' - Ảnh 3.

'Tân binh trong làng bóng đá sân 11 nhưng không phải chơi cho vui' - Ảnh 4.

Đội Trường ĐH Đại Nam tập luyện

ĐỘI BÓNG CUNG CẤP

"Với việc bắt tay tập luyện từ cuối tháng 10, và xác định mình là đội "cửa dưới" so với hầu hết các đội khác, chúng tôi sẽ cố gắng qua từng trận. Mục tiêu là trận play - off khu vực phía Bắc. Bảng đấu của chúng tôi tuy không quá dễ thở nhưng thử thách này chấp nhận được, để cho các cầu thủ Trường ĐH Đại Nam có ý chí vượt qua. Trong bảng đấu, tôi đánh giá rất cao Trường ĐH Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội - cái nôi của bóng đá sân 11 sinh viên phía Bắc, á quân của SV Champions League. Thực sự họ rất mạnh. Tuy nhiên trái bóng tròn, bóng chưa lăn, chưa biết có gì bất ngờ xảy ra", đại diện đội bóng được coi là "ẩn số" thú vị tại giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam 2023 phát biểu.

"Dẫu khó có thể làm nên điều kỳ diệu ở giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam lần I, nhưng cầu thủ và ban huấn luyện của đội bóng luôn đề cao tinh thần cũng như khát khao chiến đấu. Và hơn hết , chúng tôi mong muốn để lại ấn tượng đẹp tại giải đấu năm nay trong mắt người hâm mộ cũng như ban tổ chức và các đội trường bạn", tân binh trong làng bóng đá sân 11 khu vực phía Bắc bộc bạch.

'Tân binh trong làng bóng đá sân 11 nhưng không phải chơi cho vui' - Ảnh 5.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.