Tân Giám đốc kỹ thuật VFF sẽ làm cố vấn và có quyền góp ý cho HLV Troussier

01/06/2023 09:42 GMT+7

Giám đốc kỹ thuật Koshida Takeshi được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) giao nhiều nhiệm vụ quan trọng với mục tiêu giúp bóng đá Việt Nam phát triển.

Chia sẻ trong lễ ra mắt tân Giám đốc kỹ thuật VFF Koshida Takeshi vào ngày 1.6, VFF đã giao cho chuyên gia người Nhật Bản những nhiệm vụ quan trọng.

Ông Koshida Takeshi sẽ trở thành giảng viên các khóa đào tạo HLV và hội thảo do VFF tổ chức; phối hợp bộ phận chuyên môn và HLV các đội tuyển trẻ của VFF để cùng định hướng và đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam; đồng thời chịu trách nhiệm đào tạo nguồn nhân lực cho bóng đá Việt Nam, đặc biệt hệ thống HLV trẻ, giám đốc kỹ thuật cho các CLB và trung tâm bóng đá; phối hợp, nâng cao chất lượng, cập nhật thông tin quốc tế cũng như những phương pháp hiện đại tiên tiến nhất hiện nay để bóng đá Việt Nam có bước tiếp cận ngắn hơn đối với sự phát triển bóng đá quốc tế.

Tân Giám đốc kỹ thuật VFF được giao những nhiệm vụ gì?  - Ảnh 1.

Tân Giám đốc kỹ thuật VFF và Chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia Nguyễn Sỹ Hiển (bìa phải) và HLV Mai Đức Chung

VFF

Tân Giám đốc kỹ thuật VFF được giao những nhiệm vụ gì?  - Ảnh 2.

Tân Giám đốc kỹ thuật VFF ra mắt, đứng cạnh ông là phu nhân

VFF

VFF luôn hướng đến việc phát triển bóng đá Việt Nam theo định hướng lâu dài và bền vững. Vì thế, VFF và giám đốc kỹ thuật sẽ tập trung cho công tác đào tạo và huấn luyện các HLV cho các đội tuyển, câu lạc bộ từ cấp địa phương đến cấp đội tuyển trẻ. Đây sẽ là nguồn nhân lực quan trọng trong công tác đào tạo lứa vận động viên kế cận cho các đội tuyển nam, nữ quốc gia.

Giám đốc kỹ thuật Takeshi sẽ là người thiết kế các chương trình đào tạo bài bản từ cấp độ C, B, A và Pro theo tiêu chuẩn AFC dành cho các HLV trên khắp cả nước. VFF cũng sẽ phối hợp và tạo điều kiện để ông Takeshi có cơ hội tiếp cận trực tiếp và hỗ trợ định hướng cho các CLB tại địa phương phát triển theo các tiêu chuẩn chuyên nghiệp, hướng đến việc đạt được các tiêu chí của AFC.

Giám đốc kỹ thuật Takeshi sẽ đóng vai trò cố vấn đắc lực cho VFF và HLV trưởng các đội tuyển quốc gia, trong đó có HLV Troussier. Ông Takeshi cũng sẽ theo dõi trực tiếp các trận đấu quan trọng của các đội tuyển để đưa ra những góp ý với HLV trưởng các đội tuyển bóng đá quốc gia đặc biệt là các đội tuyển trẻ. VFF luôn ủng hộ và tạo điều kiện để giám đốc kỹ thuật và HLV trưởng các đội tuyển quốc gia có thể trao đổi trực tiếp và phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong công việc.

Tân Giám đốc kỹ thuật VFF sẽ làm cố vấn và có quyền góp ý cho HLV Troussier - Ảnh 3.

VFF cũng nêu quan điểm: VFF và Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản cũng như ông Koshida Takeshi thống nhất sau 1 năm làm việc, các bên sẽ đánh giá lại các công việc, trên cơ sở đó sẽ tiếp tục đưa ra kế hoạch cụ thể. "Như chúng tôi vừa nói, sau một năm làm việc hai bên sẽ cùng đánh giá lại hiệu quả công việc để đưa ra kế hoạch cụ thể tiếp theo. Chúng tôi đều mong muốn sự hợp tác lâu dài và hiệu quả", Tổng thư ký VFF Dương Nghiệp Khôi chia sẻ. 

VFF luôn làm việc với tinh thần tôn trọng các chuyên gia nước ngoài, trong đó có GĐKT cũng như tôn trọng hợp đồng ký kết giữa hai bên. Trong quá trình làm việc chúng tôi luôn có sự trao đổi, thảo luận để tìm ra kế hoạch phù hợp với các yêu cầu cụ thể của bóng đá Việt Nam tại từng thời điểm, từng giai đoạn. Ngoài ra, còn có Hội đồng HLV quốc gia với những chuyên gia bóng đá rất kinh nghiệm cùng trao đổi, chia sẻ với GĐKT.

Ông Koshida Takeshi chính thức đảm nhiệm cương vị Giám đốc kỹ thuật VFF từ 1.6. Sinh năm 1960, ông Takeshi là ứng cử viên do ban chuyên môn của Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản tiến cử và được biết đến là chuyên gia bóng đá được đào tạo bàn bản với bằng HLV Pro, cũng như có bề dày kinh nghiệm 30 năm làm việc với các đội tuyển lớn cũng như các đội tuyển trẻ.

Ông Koshida Takeshi có nhiều năm cống hiến cho bóng đá Nhật Bản trên cương vị cầu thủ, trước khi chuyển sang công tác huấn luyện từ năm 1995. Ông từng huấn luyện các đội khu vực Ishikawa, đội bóng trường Kanazawa Sakuragaoka, từng giữ vai trò giám đốc kỹ thuật của CLB Zweigen Kanazawa, đội bóng thi đấu ở J-League giai đoạn 2006 đến 2010. Ông cũng giữ vị trí cố vấn cho ĐH Hokuriku từ năm 2013.

Với kinh nghiệm trong thi đấu và huấn luyện, ông Koshida Takeshi được tin nhiệm mời tham gia công tác đào tạo HLV quốc gia cho Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản tại các khóa cấp độ C, B, A.

Trở thành giám đốc kỹ thuật VFF, ông Koshida Takeshi tham dự với tư cách là giảng viên tại các khóa đào tạo HLV và Hội thảo do VFF tổ chức, phối hợp với bộ phận chuyên môn và HLV các đội trẻ của VFF để cùng định hướng và đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, đồng thời chịu trách nhiệm đào tạo nguồn nhân lực cho bóng đá Việt Nam, đặc biệt là hệ thống HLV trẻ, giám đốc kỹ thuật cho các CLB và trung tâm bóng đá, phối hợp nâng cao chất lượng, cập nhật thông tin quốc tế cũng như phương pháp hiện đại tiên tiến nhất hiện nay để bóng đá Việt Nam có bước tiếp cận ngắn hơn với sự phát triển của bóng đá quốc tế.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.