Tân Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa-ĐH Đà Nẵng 41 tuổi

Huy Đạt
Huy Đạt
03/01/2023 20:53 GMT+7

PGS-TS Nguyễn Hữu Hiếu (41 tuổi) giữ chức Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa-ĐH Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025. Tân Hiệu trưởng là cựu sinh viên của nhà trường, người có hoài bão phát triển đưa nhà trường vươn tầm quốc tế.

Ngày 3.1, Trường ĐH Bách khoa-ĐH Đà Nẵng tổ chức lễ công nhận PGS-TS Nguyễn Hữu Hiếu là Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020-2025 của trường này, .

Theo đó, ông Nguyễn Hữu Hiếu thay PGS-TS Đoàn Quang Vinh, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa-ĐH Đà Nẵng, để tiếp tục quản trị trường theo cơ chế tự chủ.

Toàn cảnh lễ công bố và trao quyết định công nhận Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa-ĐH Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025

Đ.x

Tại buổi lễ, PGS-TS Nguyễn Ngọc Vũ, Giám đốc ĐH Đà Nẵng, gửi lời chúc mừng đến ông Hiếu trong cương vị mới, đồng thời bày tỏ mong muốn tân Hiệu trưởng sẽ dành nhiều tâm huyết, nỗ lực cống hiến trong sự phát triển của Trường ĐH Bách khoa-ĐH Đà Nẵng trong tương lai.

PGS-TS Nguyễn Ngọc Vũ, Giám đốc ĐH Đà Nẵng, phát biểu tại buổi lễ

Đ.X

“Lãnh đạo ĐH Đà Nẵng đặt niềm tin và kỳ vọng vào tân Hiệu trưởng PGS-TS Nguyễn Hữu Hiếu tiếp tục năng động hơn nữa, sáng tạo hơn nữa; kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ để lãnh đạo Trường ĐH Bách khoa-ĐH Đà Nẵng phát triển vượt bậc trong thời gian tới, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của ĐH Đà Nẵng”, ông Vũ nhấn mạnh.

Về phần mình, ông Hiếu khẳng định sẽ thực hiện bản kế hoạch đã báo cáo trước cán bộ chủ chốt của nhà trường; quyết tâm cùng tập thể lãnh đạo nhà trường đưa Trường ĐH Bách khoa trở thành trường ĐH nghiên cứu được cộng đồng quốc tế ghi nhận, chủ động hợp tác toàn cầu trong giải quyết các thách thức kinh tế-xã hội trong nước và thế giới.

PGS-TS Nguyễn Hữu Hiếu giữ chức Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa-ĐH Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025

Đ.x

PGS.TS Nguyễn Hữu Hiếu là cựu sinh viên Trường ĐH Bách khoa-ĐH Đà Nẵng, tốt nghiệp kỹ sư (2004), thạc sĩ (2005). Ông lấy bằng tiến sĩ (2008) chuyên ngành kỹ thuật điện ở Pháp. Sau đó, ông được bổ nhiệm là phó giáo sư năm 2018.

Trước khi được công nhận là Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa-ĐH Đà Nẵng, ông Hiếu từng là giảng viên, Phó trưởng khoa, Trưởng khoa điện, Phó Hiệu trưởng nhà trường nhiệm kỳ 2017-2022.

Trụ sở Trường ĐH Bách khoa-ĐH Đà Nẵng đóng tại đường Nguyễn Lương Bằng (Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng)

Đhbk

Trường ĐH Bách khoa-ĐH Đà Nẵng đào tạo 34 chuyên ngành đại học-bậc cử nhân, 38 chuyên ngành đào tạo chuyên sâu đặc thù-bậc kỹ sư, kiến trúc sư, 17 chuyên ngành cao học và 16 chuyên ngành tiến sĩ với khoảng hơn 15.000 sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh. Trường ĐH Bách khoa-ĐH Đà Nẵng đã hợp tác với hơn 35 đại học, trung tâm nghiên cứu khoa học và tổ chức giáo dục của 18 quốc gia trên thế giới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.