TAND H.Bình Chánh chủ trì họp trực tuyến xem xét 14 trường hợp đi cai nghiện bắt buộc

29/06/2022 13:01 GMT+7

TAND H.Bình Chánh (TP.HCM) lần đầu tiên mở phiên họp trực tuyến áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người nghiện không có nơi cư trú ổn định.

Ngày 29.6, TAND H.Bình Chánh mở phiên họp trực tuyến áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người nghiện không có nơi cư trú ổn định. Phiên họp trực tuyến xem xét 14 trường hợp.

Điểm cầu trung tâm được bố trí tại trụ TAND H.Bình Chánh với thành phần tham gia gồm: thẩm phán chủ tọa phiên họp, đại diện Viện KSND H.Bình Chánh và đại diện Phòng LĐ-TB-XH H.Bình Chánh. Điểm cầu thành phần tại Cơ sở xã hội Nhị Xuân (H.Hóc Môn, TP.HCM).

TAND H.Bình Chánh tổ chức phiên họp trực tuyến xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

SONG MAI

Cụ thể, trường hợp học viên Trà Hiếu Tâm (24 tuổi, ngụ Long An). Ngày 8.4, Công an xã Phạm Văn Hai, H.Bình Chánh nghi vấn Tâm sử dụng trái phép chất ma túy nên mời về trụ sở làm việc. Qua xét nghiệm, Tâm dương tính với ma túy, loại Methamphetamine.

Do Tâm không đăng ký cai nghiện tự nguyện, ngày 21.4.2022, UBND xã Phạm Văn Hai, H.Bình Chánh, TP.HCM đã lập biên bản hành vi vi phạm để làm căn cứ lập hồ sơ đề nghị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Chủ tọa phiên họp đã áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 21 tháng đối với Tâm. Cơ sở tiếp nhận ban đầu là Cơ sở cai nghiện ma túy Đức Hạnh thuộc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM.

Ông Vũ Thanh Lâm, Chánh án TAND H.Bình Chánh cho biết, H.Bình Chánh là địa bàn rộng, tiếp giáp nhiều quận, huyện. Hằng năm, toà mở khoảng 1.000 phiên họp, các cán bộ tòa án phải đến các cơ sở xã hội để mở phiên họp mất nhiều thời gian và tốn kém.

"Việc mở phiên họp trực tuyến sẽ giải quyết được những hạn chế nêu trên. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn khó khăn vì chưa được cấp có thẩm quyền trang bị các trang thiết bị tại các điểm cầu, đơn vị phải tự thuê thiết bị, đường truyền", ông Lâm nói.

Điểm cầu thành phần tại Cơ sở xã hội Nhị Xuân (H.Hóc Môn, TP.HCM)

SONG MAI

Ngoài ra, ông Lâm cho biết thêm, ngoài tổ chức các phiên họp trực tuyến trên, TAND H.Bình Chánh sẽ tổ chức các phiên đối thoại và xét xử trực tuyến các vụ án hành chính để tạo điều kiện thuận lợi các lãnh đạo địa phương và tạo điều kiện cho người dân khi tham gia tố tụng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.