Tăng 2.000 học sinh: Bình Chánh lâm cảnh thiếu trường, thiếu lớp

Tăng 2.000 học sinh: Bình Chánh lâm cảnh thiếu trường, thiếu lớp

29/07/2023 15:00 GMT+7

Áp lực tăng dân số cơ học, kéo theo tình trạng thiếu trường, lớp, một số xã trên địa bàn huyện Bình Chánh, TP.HCM đã tiến hành xây thêm các lớp học tạm để chuẩn bị cho năm học mới 2023-2024.

Việc gia tăng dân số cơ học kéo theo số lượng học sinh của các xã ở huyện Bình Chánh, TP.HCM tăng thêm khoảng 2.000 học sinh so với năm học trước, đặc biệt là số học sinh trong độ tuổi đi học (từ mầm non đến trung học cơ sở). Việc này đang gây áp lực về tình hình thiếu trường, lớp đối với các trường học tại địa phương này trong năm học 2023-2024.

Tăng 2.000 học sinh: Bình Chánh lâm cảnh thiếu trường, lớp - Ảnh 1.

"Năm nào huyện cũng xây thêm phòng học, thêm trường, nhưng mà số dân tăng lên nữa, cho nên là hiện nay mình không tăng được tỉ lệ số phòng học trên 10.000 dân được".

Trang Châu

Theo số liệu thống kê của Phòng GD-ĐT huyện Bình Chánh, TP.HCM, toàn huyện có trên 810.000 dân, trong đó, có khoảng 100.000 học sinh nằm trong độ tuổi đi học.

Đơn cử, tại xã Vĩnh Lộc A (H. Bình Chánh) trong năm nay, áp lực nhất vẫn là các khối chuyển cấp là lớp 1 và lớp 6. Theo báo cáo, năm học 2023-2024, xã Vĩnh Lộc A có 10.353 học sinh tiểu học, với quy định mỗi lớp tối đa chỉ có 35 học sinh thì cần phải có 296 lớp. Tuy nhiên, trên địa bàn xã hiện nay chỉ có 4 trường tiểu học với 250 lớp. Đối với học sinh THCS, năm nay xã có 6.130 học sinh, theo quy định cần có 175 lớp. Nhưng hiện tại, trên địa bàn xã hiện có 2 trường THCS và chỉ đáp ứng được 108 lớp.

Liệu những giải pháp trên có đáp ứng được nhu cầu thực tiễn? Bên cạnh đó, vấn đề đặt ra là số học sinh tăng dần đều qua các năm thì việc xây thêm các phòng học tạm hay giảm buổi học có đảm bảo được kiến thức cho học sinh?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.