Tặng học bổng cho học sinh mồ côi cha, mẹ do Covid-19 tại Bạc Liêu

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
10/06/2022 16:49 GMT+7

25 học sinh tỉnh Bạc Liêu mồ côi cha, mẹ do dịch Covid-19 vừa được hội đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau trao học bổng.

Ngày 10.6, Tỉnh đoàn Bạc Liêu phối hợp Hội đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau tại TP.HCM tổ chức chương trình Caravan “Thắp sáng yêu thương”. Theo đó hội đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau đã trao học bổng cho 25 học sinh trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu bị mồ côi cha, mẹ do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Hội đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau trao học bổng cho các em mồ côi cha, mẹ do dịch Covid-19

TRẦN THANH PHONG

Anh Lương Văn Pho, Phó bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bạc Liêu, cho biết hiện nay trên địa bàn tỉnh có 66 trẻ em mồ côi do dịch Covid-19, có hoàn cảnh khó khăn, các em có nguy cơ bỏ học rất cao.

Để kịp thời hỗ trợ các em, Tỉnh đoàn đã phát động chương trình “Nối vòng tay yêu thương”; thực hiện việc vận động, kết nối kêu gọi hỗ trợ, giúp đỡ các em. Tính đến đầu năm 2022, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã nhận đỡ đầu 41 em. Trong đó, có 31 em được nhận đỡ đầu đến năm 18 tuổi, với số tiền từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng/tháng; một số em được nhận đỡ đầu một lần với số tiền 5 triệu đồng; Quỹ học bổng Vừ A Dính nhận đỡ đầu 3 em trong thời gian 5 năm, với số tiền 6 triệu đồng/em/năm.

25 em nhận học bổng trong ngày 10.6 với tổng số tiền là 134 triệu đồng và nhiều phần quà như: cặp, sách giáo khoa, dụng cụ học tập... Trong đó, có 16 em học tiểu học, 9 em đang học cấp THCS (12 em mồ côi mẹ, 12 em mồ côi cha, 1 em mồ côi cả cha và mẹ), hoàn cảnh gia đình thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo. Đa số các em sống với ông, bà hoặc người thân, do đó có nguy cơ bỏ học rất cao.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.