Tăng trưởng dựa vào đâu?

07/08/2023 04:09 GMT+7

Bất chấp những khó khăn, Thủ tướng Chính phủ vẫn chốt tăng trưởng kinh tế nửa cuối năm nay là 9%.

Có thể nói đây là mục tiêu hết sức thách thức nhưng không phải là không thể thực hiện. Vậy chúng ta có những "vũ khí" gì để làm bàn đạp cho mục tiêu này?

Đầu tiên là đầu tư công, quý 1 nghẽn, quý 2 lên dây cót với hàng loạt cam kết của các bộ, ngành, địa phương cũng như hàng loạt công trình trọng điểm quốc gia được khởi công, tăng tốc. Thế nên những tháng cuối năm, tốc độ giải ngân chắc chắn sẽ được đẩy nhanh.

Tiếp đến là bất động sản, hàng ngàn dự án "tắc" pháp lý, tắc tiền sử dụng đất trên cả nước nếu được tháo gỡ trong quý 3 - 4 sẽ tạo dư địa rất lớn cho tăng trưởng. Chúng ta có cơ sở để tin vào điều này vì quý 2 vừa rồi Chính phủ cũng như lãnh đạo các địa phương đã tập trung rà soát, nhận diện, phân loại, từ đó đề ra phương hướng, giải pháp. Hiệu quả sẽ được ghi nhận trong nửa cuối của năm nếu chúng ta vẫn giữ đà chạy như hiện nay.

Thứ ba là du lịch, ngày 15.8 tới chính sách visa mới thông thoáng hơn chính thức có hiệu lực, được dự báo sẽ giúp ngành công nghiệp không khói đột phá trong thu hút khách quốc tế. Là ngành kinh tế tổng hợp, du lịch tăng tốc kéo theo một loạt các lĩnh vực như hàng không, tiêu dùng, lưu trú, thương mại... ăn theo. Nếu chúng ta "nhấn" thêm một bước nữa, mở rộng chính sách miễn visa cho các nước khi nhập cảnh VN thì phần đóng góp của du lịch vào GDP sẽ tăng lên đáng kể.

Rồi xuất khẩu, sau 2 quý đầu năm liên tục mất đơn hàng, đến nay nhiều ngành như thủy sản, đồ gỗ, dệt may... đã dễ thở hơn, khách hàng gọi hỏi, ký kết đã nhiều hơn, theo thông tin từ một số doanh nghiệp đầu đàn. Đặc biệt, gạo Việt đang đứng trước cơ hội lớn để tăng cả lượng và giá. Bên cạnh gạo, xuất khẩu rau quả, trong đó phải kể đến sầu riêng cũng gây kinh ngạc với con số hàng tỉ USD mang về những tháng đầu năm...

Dẫn ra để thấy, chúng ta có khá nhiều dư địa cho mục tiêu tăng trưởng nói trên.

Tuy nhiên, trong toàn cảnh bức tranh kinh tế những tháng cuối năm, điểm sáng nhất, cũng là mấu chốt để chúng ta có thể biến cơ hội thành kết quả chính là con người. Cán bộ sợ ký, sợ trách nhiệm, đùn đẩy... vẫn là nút thắt lớn nhất khiến quý 2 vừa qua nhiều "đầu việc" chưa đạt hiệu quả như nỗ lực mà chúng ta bỏ ra. Điều này tiếp tục được phản ánh tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ các doanh nghiệp bất động sản cuối tuần qua. Tổng kết của Bộ Xây dựng cho thấy, hầu hết các vướng mắc nằm trong thẩm quyền của địa phương nhưng nơi thì hiểu sai, nơi thì sợ ký... thế nên thị trường này dù được quan tâm nhiều nhất nhưng vẫn ì ạch nhất. Thậm chí hoạt động kinh doanh bất động sản tại TP.HCM 6 tháng đầu năm còn tăng trưởng âm. Vì vậy, giải quyết được nút thắt con người, nhiều nút thắt trong nền kinh tế tự khắc được tháo gỡ.

Tương tự, chúng ta nói rất nhiều về "bối cảnh bất thường cần giải pháp khác thường", vậy hãy tổng kết xem đã ngành nào, địa phương nào áp dụng giải pháp khác thường để tháo gỡ khó khăn lịch sử đang bủa vây nền kinh tế hiện nay? Ở chiều ngược lại, hãy rà soát xem đã có bao nhiêu đề xuất, kiến nghị, giấy phép con, công văn nội bộ... gây thêm ách tắc, khó khăn trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, cho sự vận hành của thị trường? Có bao nhiêu vấn đề cấp bách, thậm chí là sống còn chỉ là được hứa giải quyết "trong thời gian sớm nhất" mà không có một đích đến cụ thể?

Thủ tướng đã quyết, vấn đề còn lại là chỗ nào ngại trách nhiệm phải đứng sang một bên thì tăng trưởng sẽ chạy về đích.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.