Tặng vịt giống làm sinh kế thoát nghèo cho các hộ dân miền núi Thanh Hóa

21/04/2023 19:56 GMT+7

120 hộ nghèo, đồng bào các dân tộc thiểu số tại H.Thường Xuân (tỉnh Thanh Hóa) được tặng 12.000 con vịt giống, gần 50 tấn thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y làm sinh kế thoát nghèo.

Lễ bàn giao vịt giống và vật tư chăn nuôi cho các hộ dân được Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn thế giới tại Việt Nam (World Vision Việt Nam) tổ chức trong ngày 20.4 tại H.Thường Xuân.

Các hộ dân được hỗ trợ đều là hộ nghèo, đồng bào các dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở các xã: Thọ Thanh, Lương Sơn, Luận Thành, Xuân Cao, Luận Khê và TT.Thường Xuân.

120 hộ dân Thanh Hóa được tặng vịt giống làm sinh kế thoát nghèo - Ảnh 1.

120 hộ nghèo ở H.Thường Xuân nhận vịt giống để chăn nuôi

CTV

Đây là hoạt động nằm trong chương trình hỗ trợ sinh kế cho người dân ở địa bàn khó khăn của Việt Nam, do Mavin và World Vision Việt Nam triển khai từ năm 2022 - 2024, có tổng trị giá 100.000 USD.

Chương trình này chọn vịt giống nhập khẩu từ châu Âu và thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y do Mavin cùng các doanh nghiệp thành viên sản xuất. Vịt giống được úm tới 3 ngày tuổi, được tiêm vắc xin cơ bản, đảm bảo trao cho các hộ dân đều là con giống khỏe mạnh, chất lượng.

Để chăn nuôi đạt hiệu quả cao nhất, Mavin và World Vision Việt Nam đã tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật cho cán bộ thú y cơ sở, đại diện các hộ chăn nuôi. Ngoài ra, Mavin cử cán bộ kỹ thuật hỗ trợ các hộ nuôi vịt đến khi có được xuất bán vịt thương phẩm và kết nối thương lái thu mua.

120 hộ dân Thanh Hóa được tặng vịt giống làm sinh kế thoát nghèo - Ảnh 2.

Các hộ dân được hỗ trợ về kỹ thuật chăn nuôi đến khi xuất bán vịt thịt thương phẩm

CTV

Trước đó, năm 2022, cũng tại H.Thường Xuân, chương trình này hỗ trợ thành công 120 hộ dân thoát nghèo. Đến nay, các hộ này đã làm chủ nghề chăn nuôi vịt thịt.

Mô hình được bà con nhân rộng bằng cách đóng góp 10% tổng giá trị sản phẩm bán ra giúp các hộ khác cùng nuôi vịt để thoát nghèo.

Ông David John Whitehead, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Mavin, cho biết sau nhiều năm đồng hành thực hiện chương trình sinh kế, Mavin và World Vision Việt Nam không chỉ giúp người nông dân thoát nghèo mà còn giúp họ tự tin duy trì chăn nuôi, phát triển kinh tế.

Chương trình này vừa giúp nông dân tăng thu nhập, vừa giúp họ tiếp cận kỹ thuật chăn nuôi hiệu quả để cho ra các sản phẩm chăn nuôi an toàn, qua đó đóng góp cho sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.