Tạo điều kiện để trẻ em có cơ hội phát triển toàn diện

Lê Thanh
Lê Thanh
30/01/2021 07:04 GMT+7

Ngày 29.1, T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức hội nghị tổng kết triển khai thí điểm mô hình Hội đồng trẻ em giai đoạn 2017 - 2020.

Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư Nguyễn Ngọc Lương chủ trì hội nghị.
Phát biểu kết luận tại hội nghị, anh Nguyễn Ngọc Lương nhấn mạnh: “Các ý kiến thảo luận, góp ý, đánh giá của các đại biểu và các em thiếu nhi trong hội nghị này rất quan trọng, phản ánh thực tiễn tại cơ sở, là kênh thông tin quan trọng để T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư tiếp thu, hoàn thiện các giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình Hội đồng trẻ em và thúc đẩy các hoạt động phát huy quyền tham gia của trẻ em ngày một tốt hơn”.
Anh Nguyễn Ngọc Lương cũng thông tin: Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 23/QĐ-TTg phê duyệt chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021 - 2030, trong đó xác lập mô hình Hội đồng trẻ em và giao T.Ư Đoàn tiếp tục chỉ đạo triển khai trong thời gian tới.
Nhằm tiếp tục xây dựng và nhân rộng mô hình Hội đồng trẻ em cấp tỉnh, cấp huyện theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, anh Lương cho biết: “T.Ư Đoàn sẽ phối hợp với các chuyên gia bộ, ngành xây dựng khung chương trình đào tạo, tài liệu hướng dẫn tập huấn cho thành viên Hội đồng trẻ em để các em trở thành lực lượng nòng cốt trong tuyên truyền thực hiện quyền trẻ em, quyền tham gia của trẻ em ở cơ sở. Các tỉnh, thành Đoàn tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt công tác tập huấn cho thành viên Hội đồng trẻ em nhằm hỗ trợ, trang bị cho các em những kỹ năng cần thiết để thực hiện tốt vai trò của mình”.
Anh Lương cũng đề nghị cơ sở Đoàn, Đội tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách pháp luật liên quan đến trẻ em tại địa phương. Đặc biệt là những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc trong việc tạo môi trường an toàn, lành mạnh, đảm bảo các điều kiện để trẻ em phát huy quyền tham gia và cơ hội phát triển toàn diện…
Dịp này, thay mặt T.Ư Đoàn, anh Lương đã tặng bằng khen cho 7 tập thể; Hội đồng Đội T.Ư tặng bằng khen cho 11 tập thể và 18 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong việc góp phần xây dựng Hội đồng trẻ em ngày càng phát triển.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.