Tập đoàn y tế Thomson mua Bệnh viện FV

Thanh Tùng
Thanh Tùng
17/01/2024 15:53 GMT+7

Bệnh viện FV do những người Pháp sáng lập, đi vào hoạt động từ hơn 20 năm trước tại TP.HCM, nay chính thức là thành viên Thomson Medical Group (Singapore).


Ngày 17.1, tại TP.HCM, Bệnh viện FV và Tập đoàn y tế Thomson (Thomson Medical Group, Singapore) làm lễ công bố FV là thành viên tập đoàn này.

Thomson Medical Group đã mua lại Bệnh viện FV với giá 381,4 triệu USD (tương đương hơn 9.000 tỉ đồng). Đây được xem là thương vụ mua lại lớn nhất trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam, và lớn nhất ở lĩnh vực này ở khu vực Đông Nam Á, kể từ năm 2020.

Thomson Medical Group được thành lập từ năm 1979, hiện có gần 40 cơ sở y tế, phòng khám tại Singapore và Malaysia. Nay, tập đoàn y tế này mở rộng đầu tư vào Việt Nam bằng việc mua lại Bệnh viện FV.

Tập đoàn y tế Thomson mua Bệnh viện FV- Ảnh 1.

Lễ công bố Bệnh viện FV là thành viên Thomson Medical Group (Singapore)

K.Vy

Bệnh viện FV 100% vốn đầu tư nước ngoài, được sáng lập bởi bác sĩ Jean-Marcel Guillon (Tổng giám đốc) và nhóm bác sĩ đồng hương người Pháp. Bệnh viện đi vào hoạt động từ năm 2003, khởi đầu cho xu hướng thu hút FDI đầu tư vào ngành y tế ở Việt Nam. Bệnh viện có hơn 200 giường bệnh, hơn 1.500 nhân viên, mỗi năm điều trị cho 250.000 lượt bệnh nhân, trong đó có 25% là người nước ngoài sinh sống, làm việc tại Việt Nam.

Tập đoàn y tế Thomson chi hơn 9.000 tỉ mua Bệnh viện FV

Phát triển y tế công, tư

Ông Kiat Lim, Phó chủ tịch điều hành Thomson Medical Group, cho biết: "Việc mua lại Bệnh viện FV giúp mở rộng sự hiện diện của chúng tôi tại ba khu vực địa lý quan trọng nhất trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe ở Đông Nam Á. Thương vụ này giúp chúng tôi tiếp cận thị trường đang phát triển và nguồn nhân tài dồi dào, đồng thời tạo ra những bước tiến quan trọng vào các quốc gia láng giềng như Campuchia, Lào và Myanmar".

Ông Kiat Lim cho hay, sở dĩ Thomson Medical Group chọn mua Bệnh viện FV vì bệnh viện này sở hữu trang thiết bị hiện đại, đạt chuẩn quốc tế, như tiêu chí, tầm nhìn của Thomson. Bệnh viện FV đã được thiết lập tiêu chuẩn về chăm sóc sức khỏe toàn diện, cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh với hơn 30 chuyên khoa. Và theo ông, Việt Nam là lựa chọn cho môi trường đầu tư tốt, tiềm năng.

Tập đoàn y tế Thomson mua Bệnh viện FV- Ảnh 2.

Một ca khám chữa bệnh tại Bệnh viện FV

BSCC

Bác sĩ Jean-Marcel Guillon cho rằng, ông không ngờ sau hơn 20 năm bệnh viện hoạt động, nay có tập đoàn y tế lớn của Singapore mua lại.

"Qua đó, cho thấy ngành y tế Việt Nam phát triển rất nhiều so với năm 1997, khi tôi đến Việt Nam để chuẩn bị cho việc mở Bệnh viện FV. Việt Nam còn nhiều tiềm năng thu hút các nhà đầu tư y tế thế giới".

GS-TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, cho biết nhu cầu khám chữa bệnh trong nước ngày càng cao, tương ứng các cơ sở khám chữa bệnh ngày càng được đầu tư nhiều. Nếu như năm 2011, Việt Nam chỉ có hơn 900 cơ sở khám chữa bệnh, thì đến năm 2023 đã có hơn 1.500 cơ sở khám chữa bệnh.

Nhiều kỹ thuật cao thế giới đang áp dụng, ngành y tế Việt Nam đã làm được, như: phẫu thuật nội soi bằng robot; ghép đa tạng tim, phổi...

"Khi Bệnh viện FV là thành viên của Thomson Medical Group, tôi kỳ vọng FV sẽ được đầu tư hơn nữa. Chúng ta khuyến khích phát triển y tế tư nhân, trong đó có sự đầu tư của các tập đoàn nước ngoài. Bởi y tế tư nhân góp phần cùng hệ thống y tế công lập đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân, giúp ngành y tế ngày càng phát triển", GS-TS Trần Văn Thuấn nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.