Tát, đá vào bụng nữ nghị sĩ mang thai, hai ông nghị Senegal lãnh án tù

03/01/2023 16:07 GMT+7

Hai nghị sĩ đối lập người Senegal ngày 2.1 đã bị kết án 6 tháng tù vì hành hung một nữ nghị sĩ khác trong cuộc họp quốc hội .

Khoảnh khắc ông Massata Samb động thủ với bà Amy Ndiaye Gniby

chụp màn hình abc news

AFP đưa tin hai nghị sĩ đối lập người Senegal, Mamadou Niang và Massata Samb, ngày 2.1 đã bị kết án 6 tháng tù sau khi hành hung nữ nghị sĩ Amy Ndiaye tại quốc hội.

Vụ việc xảy ra vào ngày 1.12.2022, trong một cuộc bỏ phiếu định kỳ về ngân sách của Bộ Tư pháp. Cuộc ẩu đả được châm ngòi bởi những nhận xét mà bà Ndiaye đã đưa ra về ông Serigne Moustapha Sy, một nhà lãnh đạo Hồi giáo có sức ảnh hưởng. Ông Serigne Moustapha Sy là người ủng hộ phe đối lập nhưng không phải là nghị sĩ.

Sau phát biểu của bà Ndiaye, phiên họp trở nên hỗn loạn. Bà Ndiaye sau đó đã bị tát và bị đá vào bụng.

Sau khi trật tự được lập lại, bà Ndiaye đã ngất xỉu và được điều trị tại bệnh viện. Luật sư Baboucar Cisse của bà Ndiaye cho biết nữ nghị sĩ này đang mang thai và có thể sẽ mất con.

Cô ấy đã rời bệnh viện nhưng "vẫn ở trong một tình huống cực kỳ khó khăn", luật sư Cisse nói.

Hai nghị sĩ Niang và Samb bị bắt vào ngày 15.12.2022. Phiên toà xét xử họ diễn ra từ ngày 19.12.2022 và các công tố viên đã đề nghị mức án 2 năm tù. Tuy nhiên, trong buổi tuyên án, họ không có mặt tại toà.

Mỗi người cũng bị phạt 100.000 franc CFA (150 USD) và phải bồi thường thiệt hại 5 triệu franc CFA.

"Họ sẽ ở trong tù chờ kháng cáo", một trong những luật sư của hai nghị sĩ, Abdy Nar Ndiaye, cho biết.

Hai nghị sĩ trên phủ nhận việc đánh nữ đồng nghiệp của mình, mặc dù video đã ghi lại cảnh hoàn toàn ngược lại.

Luật sư của họ lập luận rằng vì là nghị sĩ, họ không thể bị truy tố nhưng điều này đã bị tòa án bác bỏ.

Vụ việc đã gây ra một cuộc tranh luận gay gắt về các cuộc thảo luận tại quốc hội và các cuộc tấn công vào phụ nữ. Đáng chú ý hơn, nó diễn ra trùng với một chiến dịch nâng cao nhận thức về bạo lực gia đình.

Senegal được nhiều người coi là ngọn hải đăng của sự ổn định và dân chủ ở Tây Phi. Tuy nhiên, căng thẳng đã gia tăng giữa phe cầm quyền và phe đối lập kể từ cuộc bầu cử quốc hội hồi tháng 7.2022, trong đó đảng cầm quyền mất thế đa số thoải mái, một phần do lo ngại Tổng thống Macky Sall sẽ tranh cử nhiệm kỳ thứ ba vào năm 2024.

Ông Sall đã không tuyên bố rõ ràng liệu ông có kế hoạch tranh cử nhiệm kỳ thứ ba hay không, động thái mà phe đối lập cho rằng sẽ vi phạm quy định về giới hạn nhiệm kỳ và một cam kết trước đó.

Những người ủng hộ ông Sall cho rằng hiến pháp sửa đổi đã "đặt lại đồng hồ" nhiệm kỳ, cho phép ông tái tranh cử.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.