Tàu do Trung Quốc sản xuất tham gia trục vớt F-35C của Mỹ tại Biển Đông

08/03/2022 08:56 GMT+7

Chiếc tàu đóng vai trò trục vớt chiến đấu cơ tàng hình F-35C của Mỹ tại Biển Đông được Trung Quốc chế tạo và một công ty tại Singapore sở hữu.

Hạm đội 7 của Hải quân Mỹ hôm 3.3 thông báo đã vớt được xác chiến đấu cơ F-35C từ dưới đáy Biển Đông lên sau nhiều ngày. Chiếc máy bay gặp tai nạn lúc hạ cánh xuống tàu sân bay USS Carl Vinson hôm 24.1.

Theo thông báo, xác máy bay nằm ở độ sâu 3.780 m, được vớt lên bằng cần cẩu có gắn dây cáp dài trên tàu hỗ trợ lặn Picasso.

Thiết bị hỗ trợ trục vớt được đưa lên tàu Picasso tại Okinawa, Nhật Bản ngày 20.2

Hải quân Mỹ

Đáng chú ý, tàu Picasso lại được chính công ty của Trung Quốc chế tạo. Theo tờ South China Morning Post ngày 8.3, tàu Picasso thuộc sở hữu của công ty Ultra Deep Solutions (Singapore) và được công ty China Merchants Heavy Industries chế tạo. Đây là một trong 3 hãng đóng tàu quốc doanh hàng đầu của Trung Quốc.

Tàu Picasso được cho là một trong những tàu chuyên hỗ trợ trục vớt, lắp đặt, khảo sát và sửa chữa ở vùng biển sâu (DSCV) tiên tiến nhất đang hoạt động.

Tàu này được trang bị thiết bị lặn điều khiển từ xa CURV-21, có khả năng lặn sâu hơn 3.000 m.

Xác chiếc F-35C được vớt lên tàu Picasso

Hải quân Mỹ

Trong nhiệm vụ trục vớt ở Biển Đông, thiết bị CURV-21 đã nối dây cáp vào xác máy bay F-35C để cần cẩu từ tàu Picasso kéo lên.

Năm 2019, tàu DSCV Van Gogh do Trung Quốc chế tạo cũng tham gia trục vớt chiến đấu cơ F-35A của Nhật Bản rơi xuống Thái Bình Dương. Theo Hoàn Cầu thời báo, tàu Van Gogh cũng do China Merchants Heavy Industries đóng và Ultra Deep Solutions vận hành.

Chiếc máy bay F-35C gặp nạn vào ngày 24.1, trong lúc hai nhóm tác chiến tàu sân bay USS Carl Vinson và USS Abraham Lincoln của Hải quân Mỹ đang tập trận tại Biển Đông. Các quan chức Hải quân Mỹ thừa nhận chiếc F-35C đã đâm vào phần đuôi của boong tàu USS Carl Vinson và bốc cháy, trượt trên đường băng cho đến khi rơi xuống biển.

Hải quân Mỹ trục vớt xong tiêm kích F-35C rơi ở Biển Đông

Vụ việc làm 7 thủy thủ bị thương. Phi công kịp thời bật ghế phóng và được trực thăng giải cứu. Nhiều hình ảnh và đoạn phim về vụ tai nạn của tiêm kích F-35C đã rò rỉ trên mạng.

Sau vụ tai nạn, một chiến dịch lớn nhằm tìm kiếm và trục vớt một trong những loại máy bay tiên tiến nhất của quân đội Mỹ và có giá đến 94 triệu USD/chiếc đã được tiến hành. Những năm qua, đã có một số vụ tai nạn của dòng F-35 và các nước sở hữu đã phải nhanh chóng thu hồi nhằm tránh bị rò rỉ công nghệ nhạy cảm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.