
HMS Spey là một trong 5 tàu tuần tra xa bờ thuộc lớp River - phiên bản Batch 2
ảnh: thụy miên
Trưởng đoàn Hải quân Việt Nam, đại tá Phạm Tiến Dũng, Phó tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân Việt Nam, đã chào đón trung tá Helen Taylor, sĩ quan chỉ huy HMS Spey, và thủy thủ đoàn trong chuyến thăm TP.HCM từ 22 - 28.10.
Đại diện UBND TP.HCM, Quân khu 7, Bộ Tư lệnh TP.HCM, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.HCM, Cục Đối ngoại, Cục Bảo vệ an ninh Quân đội; Cảng vụ hàng hải TP.HCM; các cán bộ của Vùng 2 Hải quân.
Phía Vương quốc Anh có Tổng lãnh sự Anh tại TP.HCM Alexandra Smith, tùy viên quốc phòng Anh tại Việt Nam cùng cán bộ, nhân viên của ngoại giao đoàn Anh.

Đại tá Phạm Tiến Dũng, Phó tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân Việt Nam, chào đón trung tá Helen Taylor, sĩ quan chỉ huy HMS Spey
ảnh: thụy miên
Lần đầu tàu quay lại TP.HCM từ năm 2023
Trao đổi với báo chí TP.HCM tại cảng, trung tá Taylor cho biết đây là lần đầu tiên bà đến TP.HCM trên vai trò sĩ quan chỉ huy tàu và là lần đầu tàu hải quân Anh quay lại thành phố kể từ năm 2023.
Trong thời gian thăm TP.HCM, đoàn sĩ quan tàu hải quân Anh sẽ chào xã giao lãnh đạo quân khu 7, lãnh đạo UBND TP.HCM, lãnh đạo Hải quân vùng 2; tham gia các hoạt động giao lưu thể thao như bóng đá, bóng chuyền.
Tàu cũng tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa với các trường học địa phương và một tổ chức từ thiện trên địa bàn thành phố.
Quan trọng hơn, chuyến thăm còn nhằm thúc đẩy giao lưu với Hải quân nhân dân Việt Nam, bao gồm các hoạt động huấn luyện, trao đổi tài liệu chuyên môn và giao lưu trực tiếp giữa lực lượng hai nước, theo trung tá Taylor.

HMS Spey từng thăm TP.HCM năm 2023
ảnh: thụy miên
Cột mốc đáng nhớ trong quan hệ song phương
Trả lời Báo Thanh Niên, Tổng lãnh sự Anh tại TP.HCM Alexandra Smith khẳng định chuyến thăm là biểu tượng vô cùng ý nghĩa cho mối quan hệ ngày càng sâu sắc và bền chặt giữa Vương quốc Anh và Việt Nam, cũng như quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước nhân dịp kỷ niệm một năm thiết lập khuôn khổ quan hệ này.
"Đối với cá nhân tôi, những chuyến thăm như thế này của các tàu hải quân luôn có ý nghĩa đặc biệt. Chuyến thăm không chỉ thể hiện sự hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực hàng hải và các vấn đề quan trọng cùng quan tâm, mà còn góp phần thắt chặt giao lưu, kết nối giữa nhân dân hai nước. Đây cũng là một khía cạnh hết sức quan trọng trong quan hệ song phương. Vì vậy, hôm nay thực sự là một dấu mốc đáng nhớ trong quan hệ giữa Vương quốc Anh và Việt Nam", bà Smith nhấn mạnh.

Chuyến thăm của tàu HMS Spey được đánh giá góp phần cho hợp tác giữa hai nước trong một vấn đề có ý nghĩa chiến lược quan trọng
ảnh: thụy miên
Đối với câu hỏi về ý nghĩa của chuyến thăm đối với chiến lược của Vương quốc Anh tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, Tổng lãnh sự Anh cho biết Vương quốc Anh xem một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương rộng mở và an ninh là điều hết sức quan trọng, và đây cũng là vấn đề mà Anh và Việt Nam cùng quan tâm.
Do đó, chuyến thăm của tàu HMS Spey là biểu tượng cho sự hợp tác giữa hai nước trong một vấn đề có ý nghĩa chiến lược quan trọng, theo bà Smith.

Tàu có nhiều hoạt động thăm xã giao trong thời gian tại TP.HCM từ 22 - 28.10
ảnh: thụy miên
Anh tiếp tục duy trì sự hiện diện tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương
Trung tá Hải quân Helen Taylor, sĩ quan chỉ huy HMS Spey, cho biết từ năm 2021, tàu được triển khai thường trực tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Trong thời gian ở đây, tàu có nhiệm vụ góp phần duy trì sự hiện diện của Hải quân Hoàng gia Anh, bên cạnh việc xây dựng và củng cố các quan hệ đối tác chiến lược với các đồng minh trong khu vực, trong đó có Việt Nam.

Tàu HMS Spey vừa tham gia diễn tập với các lực lượng hải quân khu vực
ảnh: thụy miên
Về cuộc diễn tập hải quân đa phương của tàu HMS Spey và tàu chị em HMS Tamar cùng lực lượng hải quân Úc, New Zealand, Malaysia và Singapore trong tháng 10, sĩ quan chỉ huy nói với Báo Thanh Niên rằng: "Chúng tôi rất coi trọng việc tham gia các cuộc diễn tập đa phương cùng các đối tác trong khu vực. Những hoạt động này giúp các bên hiểu rõ hơn cách thức hoạt động cũng như những ưu tiên của lực lượng hải quân mỗi nước".
Trung tá Taylor cũng khẳng định cuộc diễn tập vừa qua là cơ hội để các bên phối hợp, nâng cao khả năng tác chiến và hoàn thiện chiến thuật chung, cả trong điều kiện hòa bình lẫn trong những tình huống môi trường an ninh có tranh chấp, phức tạp.

Thủy thủ đoàn có nhiều thành viên nữ
ảnh: thụy miên
Anh đặt tàu hải quân thường trực và dài hạn tại khu vực
Cùng với tàu chị em HMS Tamar, HMS Spey là chiến hạm thuộc biến thể Batch 2 của lớp tàu tuần tra River. Hải quân Anh lần lượt biên chế tàu tuần tra Tamar và Spey vào tháng 12.2020 và tháng 6.2021. Lớp chiến hạm này có lượng giãn nước 2.000 tấn, dài 90 m, thủy thủ đoàn từ 50 – 55 người, có thể đạt tốc độ tối đa 46 km/giờ và đi biển trong 35 ngày liên tục. Chúng được trang bị pháo chính DS30B 30 mm, sàn đáp trực thăng và các loại vũ khí khác. Từ năm 2021, HMS Spey và HMS Tamar được triển khai thường trực đến khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.










Bình luận (0)