Tàu hàng va chạm tàu cá: Tìm thấy thi thể ngư dân mắc kẹt trong buồng máy

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
09/02/2023 09:33 GMT+7

Thi thể ngư dân trong vụ va chạm giữa tàu hàng và tàu cá ở Đà Nẵng đã được tìm thấy trong buồng máy.

Ngày 9.2, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng cho biết đã bàn giao thi thể ngư dân trong vụ tàu hàng va chạm tàu cá cho gia đình lo hậu sự.

Trước mắt, lực lượng biên phòng hỗ trợ gia đình ngư dân bị nạn, đưa thi thể về quê, sau đó tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân vụ tai nạn hàng hải.

Đã tìm thấy thi thể ngư dân mất tích trong vụ chìm tàu ở Đà Nẵng

Như Thanh Niên đã thông tin, lúc 22 giờ 40 phút ngày 7.2, Trạm Kiểm soát biên phòng Mân Quang (Đồn biên phòng Sơn Trà, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng) nhận tin báo từ ông Lê Văn Hên (42 tuổi, chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu cá QNg 41464) về việc tàu của ông va chạm với tàu hàng Mai Dương 126.

Tàu hàng va chạm tàu cá: Tìm thấy thi thể ngư dân mắc kẹt trong buồng máy - Ảnh 1.

Lực lượng biên phòng tìm kiếm ngư dân trên biển

NGUYỄN TÚ

Trên tàu có 2 ngư dân là ông Hên và Nguyễn Huy Hoàng (39 tuổi, ngụ xã Tuy Hải, H.Ninh Hải, Ninh Thuận).

Hậu quả, tàu cá bị phá nước ở vị trí cách cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) 1 hải lý về phía tây bắc, sau 10 phút thì chìm hẳn.

Các ngư dân trên tàu cá BĐ 40455 hoạt động gần đó đã cứu nạn được thuyền trưởng Lê Văn Hên và đưa vào bờ, đồng thời tổ chức tìm kiếm ngư dân còn lại (Nguyễn Huy Hoàng) nhưng chưa có kết quả.

Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng điều động xuồng cao tốc BP 081502 với 10 cán bộ, chiến sĩ tìm kiếm. Theo phán đoán của thuyền trưởng Lê Văn Hên trước đó, có khả năng ngư dân Nguyễn Huy Hoàng ở trong cabin không thoát ra kịp khi tàu bị đâm va.

Đến chiều ngày 8.2, thi thể ngư dân Nguyễn Huy Hoàng được các thợ lặn tìm thấy mắc kẹt trong buồng máy. Lực lượng biên phòng đã đưa thi thể vào Trạm kiểm soát biên phòng sông Hàn, Đồn biên phòng Sơn Trà để tiến hành các thủ tục pháp lý theo quy định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.