Tàu, phà ra vào Phú Quốc hoạt động lại, cảng Bãi Vòng chật cứng hành khách

14/07/2022 09:47 GMT+7

Tàu, phà ra vào Phú Quốc hoạt động trở lại, hành khách chen nhau rời đảo. Đặc biệt, tại cảng Bãi Vòng, khu vực nhà chờ kẹt cứng khách.

Ngày 14.7, ông Trần Văn Tại, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải tỉnh Kiên Giang, cho biết đã cho phép tất cả các tuyến tàu, phà từ đất liền ra các đảo của tỉnh Kiên Giang (trong đó có Phú Quốc) được hoạt động trở lại kể từ sáng sớm cùng ngày, sau 3 ngày phải tạm dừng do thời tiết xấu.

Hành khách chen nhau tại cảng tàu Bãi Vòng

HOÀNG TRUNG

Cụ thể, các hãng tàu, phà tuyến Phú Quốc - Rạch Giá, Phú Quốc - Hà Tiên, Rạch Giá - Nam Du và các đảo thuộc H.Kiên Hải đã được phép chạy lại để giải phóng lượng khách tồn đọng trong 3 ngày qua.

Khu vực nhà chờ bến tàu, bến phà kẹt cứng khách

Ghi nhận tại cảng tàu cao tốc thuộc cảng Bãi Vòng (TP.Phú Quốc) sáng 14.7, hành khách dồn về cảng rất đông khiến các khu vực chờ trở nên kẹt cứng. Chiếc tàu Superdong III từ TP.Hà Tiên vừa cập bến, hành khách rời tàu chưa hết thì đã có hàng trăm hành khách khác chờ sẵn trước khu vực cầu tàu để lên tàu.

Chiếc tàu SuperDong III vừa cập cảng, hành khách chưa xuống hết đã có hàng trăm hành khách chờ lên tàu

HOÀNG TRUNG

Nhiều hành khách cho biết, dù 3 ngày liên tục tàu phải dừng hoạt động nhưng sáng nay (14.7), giá vé đi tàu không thay đổi, vẫn giữ giá như ngày thường.

Ông Trần Văn Tuấn (quê An Giang) cho biết dự kiến về đất liền ngày 12.7, nhưng tàu không chạy nên phải ở nhờ nhà người quen. “Tôi có người bạn là tài xế xe tải, mấy nay nó bị kẹt nên ngủ lại cảng, 5 giờ sáng nay nó gọi báo cho tôi có thể sáng nay tàu sẽ chạy nên tôi tranh thủ chạy nhanh xuống cảng để đi chuyến tàu sớm nhất”, ông Tuấn nói.

Tương tự, bến phà Thạnh Thới (cũng thuộc cảng Bãi Vòng) cũng có lượng khách rất đông. Tại khu bán vé, hành khách chen nhau mua vé để rời đảo. Anh Lê Quốc Nam (ngụ H.Châu Thành, Kiên Giang) cho biết vừa mua xong 1 vé cho mình và một vé cho chiếc xe gắn máy, tổng tiền 2 vé là 420.000 đồng, đúng giá niêm yết.

Ô tô xếp hàng dài chờ xuống phà ở cảng phà Thạnh Thới

HOÀNG TRUNG

Ông Nguyễn Trọng Tường (quê Cần Thơ) cho biết ra Phú Quốc du lịch từ ngày 10.7, dự kiến 12.7 sẽ về nhưng bị kẹt lại do thời tiết xấu. Ngày đầu, gia đình ông ở một khách sạn hạng sang trên đảo, nhưng khi nghe tin thời tiết xấu, dự đoán sẽ kẹt lại lâu nên gia đình đã nhiều lần đổi sang các khách sạn, nhà nghỉ rẻ tiền hơn.

Cầm xấp vé phà trên tay, ông Tường vui vẻ cho biết đã có đủ vé cho gia đình và cả chiếc ô tô 7 chỗ, các vé đều mua đúng giá niêm yết.

Bố trí tăng chuyến nhiều nhất có thể

Các đơn vị vận tải hành khách bằng đường biển cho biết đơn vị đã bố trí tăng chuyến nhiều nhất có thể để đưa hành khách qua lại giữa đất liền và Phú Quốc. Ông Nguyễn Ngọc Thới, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thạnh Thới, cho biết công ty đã cho các phương tiện hoạt động liên tục qua lại giữa các bờ để vận chuyển hành khách và phương tiện xe cộ.

Hành khách chờ phà ở nhà chờ phà Thạnh Thới

HOÀNG TRUNG

“Chúng tôi đã cố gắng tăng chuyến hết sức nhưng để tải hết số khách và xe cộ trong ngày là khó, bởi chúng tôi chỉ được phép hoạt động trong khung giờ quy định, ngoài khung giờ đó, cơ quan chức năng không cho phép chúng tôi hoạt động”, ông Thới nói và giải thích thêm đối với tuyến Rạch Giá - Phú Quốc, chỉ được phép xuất bến sớm nhất từ 6 giờ sáng và cập bến muộn nhất là 18 giờ chiều, còn tuyến Hà Tiên - Phú Quốc chỉ được xuất bến sớm nhất 4 giờ sáng và cập bến muộn nhất là 22 giờ đêm.

Hành khách chen nhau mua vé ở phòng vé phà Thạnh Thới

HOÀNG TRUNG

Còn bà Nguyễn Thị Tố Nga, Giám đốc kinh doanh công ty tàu cao tốc Superdong cho biết công ty không thể bố trí tăng chuyến do tàu đã chạy đủ giờ. Tuy nhiên, bà Nga cho biết hết ngày hôm nay sẽ giải tỏa hết số khách tồn đọng.

Như Thanh Niên đã thông tin, do thời tiết xấu, từ 6 giờ ngày 11.7, toàn bộ phương tiện vận tải hành khách từ đất liền ra các đảo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đều phải tạm dừng hoạt động để đảm bảo an toàn cho hành khách. Cụ thể là các hãng tàu, phà tuyến Phú Quốc - Rạch Giá, Phú Quốc - Hà Tiên, Rạch Giá - Nam Du và các đảo thuộc H.Kiên Hải. Khi thời tiết ổn định, các tàu phà mới được hoạt động lại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.