Tây Ban Nha điều tra khẩn cấp Chủ tịch LĐBĐ Rubiales về nụ hôn tranh cãi

Tây Nguyên
Tây Nguyên
24/08/2023 06:24 GMT+7

Chính phủ Tây Ban Nha ngày 23.8 yêu cầu Liên đoàn Bóng đá nước này phải có hành động đối với Chủ tịch Luis Rubiales về vụ ông này hôn môi một cầu thủ đội tuyển nữ sau trận chung kết World Cup 2023.

Người đứng đầu Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) đã bị chỉ trích nặng nề, vì hôn lên môi tuyển thủ Jenni Hermoso sau trận đội nữ nước này thắng đội tuyển Anh ở chung kết World Cup nữ 2023 cuối tuần trước.

Tây Ban Nha điều tra khẩn cấp chủ tịch LĐBĐ về nụ hôn tranh cãi - Ảnh 1.

Chủ tịch RFEF Luis Rubiales đối mặt với việc phải từ chức

AFP

Quan chức 46 tuổi ban đầu phản ứng những người chỉ trích mình trước khi ông nói lời xin lỗi. Dẫu vậy, những lời chỉ trích về hành vi của Chủ tịch RFEF Rubiales vẫn không hề giảm bớt. RFEF triệu tập một cuộc họp khẩn cấp vào ngày 25.8 và kích hoạt một cuộc điều tra nội bộ về vụ việc khi áp lực ngày càng tăng để có hành động đối với ông Rubiales.

Toàn cảnh vụ Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha hôn môi nữ tuyển thủ

Victor Francos, Bộ trưởng Bộ Thể thao Tây Ban Nha và Chủ tịch Hội đồng thể thao nước này (CSD), cho biết họ sẽ hành động nếu RFEF không có động thái nào. Trong đó, CSD có thể đưa vụ việc lên Tòa án Hành chính thể thao Tây Ban Nha. Francos nói với Đài phát thanh Cadena Ser: "Cá nhân tôi đã nói với liên đoàn rằng báo cáo phải minh bạch và khẩn cấp, bởi vì nếu không, chúng tôi buộc phải thực hiện các biện pháp bổ sung".

Tây Ban Nha điều tra khẩn cấp chủ tịch LĐBĐ về nụ hôn tranh cãi - Ảnh 2.

Ông Luis Rubiales ôm hôn các tuyển thủ nữ Tây Ban Nha sau chiến thắng tại trận chung kết World Cup 2023

AFP

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez ngày 22.8 khẳng định, lời xin lỗi của ông Rubiales về nụ hôn tranh cãi là không đủ. Hành động hôn môi nữ cầu thủ của ông Rubiales cũng bị chỉ trích trên khắp thế giới. Ngay tại quê nhà Tây Ban Nha, một số CLB quốc nội kêu gọi người đứng đầu RFEF từ chức.

Vụ việc trên phần nào làm lu mờ hành trình lịch sử của đội tuyển nữ Tây Ban Nha ở World Cup 2023 tại Úc và New Zealand. Jenni Hermoso và các đồng đội đã lần đầu tiên mang về chức vô địch thế giới cho bóng đá nữ Tây Ban Nha sau khi đánh bại Anh 1-0 ở trận chung kết tại Sydney (Úc) ngày 20.8.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.