Tây Ninh: Bắt quả tang 2 tài xế rút ruột xe chở hàng trộm tài sản

Giang Phương
Giang Phương
03/07/2021 14:51 GMT+7

Tô Tuấn Khanh và Bùi Thế Vinh là tài xế chở hàng, nhận nhiệm vụ chuyển hàng từ công ty ở Bình Dương sang Tây Ninh. Cả 2 đã lén rút ruột 90 thùng keo và 30 thùng nước xử lý, giá trị hơn 60 triệu đồng.

Ngày 3.7, liên quan vụ 2 tài xế công ty rút ruột xe chở hàng, Công an H.Dương Minh Châu (Tây Ninh) cho biết đã tạm giữ hình sự đối với Tô Tuấn Khanh (37 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thịnh, H.Hòa Bình, Bạc Liêu) và Bùi Thế Vinh (35 tuổi, ngụ xã Chư Gu, H.KrongPa, Gia Lai) để điều tra, làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.
Theo đó, lúc 9 giờ 15 ngày 2.7, Công an xã Chà Là, H.Dương Minh Châu tuần tra tại khu vực ấp Bình Linh (xã Chà Là) bắt quả tang Khanh và Vinh đang thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Tang vật tạm giữ gồm 30 thùng keo U-242FR và 30 thùng nước xử lý P-164UVF, tổng giá trị khoảng trên 60 triệu đồng cùng 2 xe tải BS 61C - 658.67 và 61C - 225.65.

Bùi Thế Vinh tại cơ quan điều tra

ẢNH: GIANG PHƯƠNG

Quá trình điều tra ban đầu xác định, Khanh và Vinh là tài xế vận chuyển các thùng keo U-242FR và nước xử lý P-164UVF từ Công ty TNHH nhựa Cây Trung Bộ tại tỉnh Bình Dương. Cả 2 nhận nhiệm vụ lái xe giao hàng cho Công ty TNHH PouHung Việt Nam (thuộc Khu công nghiệp Chà Là). Khi đến địa phận ấp Bình Linh, xã Chà Là, cả 2 đã lén “rút ruột” để trộm tổng cộng 60 thùng keo và nước xử lý.

Tài xế Tô Tuấn Khanh bị bắt giữ

ẢNH: GIANG PHƯƠNG

Ngoài ra, cả 2 cũng móc nối với Trần Thị Lý (28 tuổi, ngụ xã Trường Đông, TX.Hòa Thành) là thủ kho keo tại Công ty TNHH PouHung Việt Nam để chiếm đoạt số tài sản trên của công ty.
Công an H.Dương Minh Châu đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ vụ 2 tài xế rút ruột xe chở hàng của công ty.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.