Tây Ninh: Một bộ phận cán bộ thiếu tinh thần phục vụ khiến chậm cấp sổ đỏ cho dân

Giang Phương
Giang Phương
20/07/2022 17:39 GMT+7

Sốt đất ảo, chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) khiến người dân bức xúc. Sở TN-MT tỉnh Tây Ninh cũng nhìn nhận hàng loạt nguyên nhân, trong đó có cán bộ thiếu tinh thần phục vụ, gây khó cho người dân.

Ngày 20.7, tại kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh Tây Ninh khóa 10, nhiệm kỳ 2021 - 2026, vấn đề sốt đất ảo và chậm cấp sổ đỏ khiến người dân bức xúc được lãnh đạo Sở TN-MT tỉnh Tây Ninh giải trình trước cử tri.

Đất được phân lô rao bán tại Tây Ninh

DƯƠNG PHAN

Ông Kiều Công Minh, Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Tây Ninh thừa nhận tình trạng sốt đất ảo gia tăng, đặc biệt là việc phân lô, tách thửa, bán nền… tràn lan tại địa phương từ đầu năm 2022 đến nay.

Theo ông Minh, do tỉnh đang xem xét ban hành văn bản mới quy định về tách thửa, hợp thửa theo hướng kiểm soát chặt hơn làm cho các giao dịch về quyền sử dụng đất của người dân tăng nhanh ở các chi nhánh văn phòng đăng ký cấp huyện. Do vậy đã tạo nên tình trạng quá tải khi tiếp nhận một khối lượng công việc tăng đột biến, trong khi nhân sự tuyển dụng không kịp thời cho giai đoạn này.

Một con đường bê tông "tự quy hoạch" trên đất nông nghiệp

GIANG PHƯƠNG

Mặt khác, ngành TN-MT cũng đang thực hiện dự án cơ sở dữ liệu đất đai trên toàn tỉnh. Khi tiếp nhận hồ sơ, cán bộ vừa giải quyết hồ sơ vừa cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai theo dự án, vừa đưa vào phần mềm một cửa nên 100% hồ sơ phải scan chuyển sang dữ liệu số nên tốn thêm thời gian.

6 tháng đầu năm 2022, Sở TN-MT tiếp nhận 134.528 hồ sơ. Trong đó, đã xử lý 128.747 hồ sơ (đúng hạn 124.012 hồ sơ và 4.735 hồ sơ quá hạn) còn lại chưa giải quyết 5.781 hồ sơ.

Ngoài ra, để hoàn thiện hồ sơ, cơ quan thuế xác định nghĩa vụ tài chính chưa kịp thời theo quy chế phối hợp dẫn đến chậm trễ. Tính đến ngày 24.6.2022, số lượng hồ sơ tồn đã chuyển qua cơ quan thuế là 15.327 hồ sơ. Trong đó, trong hạn là 5.5345 hồ sơ và quá hạn 9.782 hồ sơ.

Trong khi đó, các phần mềm liên thông làm thủ tục hành chính về đất đai, thuế… vẫn chưa thông.

Chuyển, thay thế cán bộ viên chức không đáp ứng được yêu cầu đổi mới

Ông Kiều Công Minh, Giám đốc Sở TN-MT Tây Ninh lý giải nguyên nhân chậm cấp sổ cho người dân tại kỳ họp HĐND tỉnh ngày 20.7

GIANG PHƯƠNG

Ông Minh cũng thừa nhận một nguyên khác là tinh thần trách nhiệm và thái độ của một bộ phận cán bộ, công chức viên chức thiếu tính phục vụ, có trường hợp gây khó khăn cho người dân.

Cơ chế thông tin đến người dân về tiến độ hồ sơ chưa kịp thời, dẫn đến việc người dân đến theo phiếu hẹn mới biết thông tin hồ sơ chưa xong, gây bức xúc. Một số bộ phận chuyên môn còn sợ rủi ro, né tránh trách nhiệm, đùn đẩy qua lại giữa địa phương và hệ thống văn phòng đăng ký…

Về giải pháp, ông Kiều Công Minh cho biết đã chỉ đạo chấn chỉnh toàn hệ thống về hoạt động văn phòng đăng ký, chấn chỉnh những bất cập thuộc về nhiệm vụ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm, tác phong làm việc của đội ngũ. Đồng thời, rà soát, sàng lọc chuyển đổi vị trí công tác hoặc thay thế cán bộ viên chức không đáp ứng được yêu cầu đổi mới hiện nay.

Ông Nguyễn Thành Tâm, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh đề nghị Sở TN-MT có các giải pháp căn cơ hơn nữa nhằm hạn chế tối đa các vụ việc phát sinh, gây phiền hà cho người dân liên quan tới sốt đất ảo, chậm cấp sổ đỏ cho người dân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.