Tên lửa đẩy Nhật Bản gặp trục trặc phải tự hủy sau khi phóng

12/10/2022 12:30 GMT+7

Một tên lửa đẩy của Nhật Bản đã gặp sự cố trong vụ phóng ngày 12.10 và phải tự hủy.

Cơ quan Khám phá không gian vũ trụ Nhật Bản (JAXA) ngày 12.10 phóng tên lửa đẩy Epsilon-6 từ Trung tâm không gian Uchinoura ở tỉnh Kagoshima, tây nam Nhật Bản.

Tên lửa đẩy Epsilon-6 được phóng từ tỉnh Kagoshima ngày 12.10

AFP

Theo Kyodo News, tên lửa đẩy gặp trục trặc sau khi phóng khiến nó không thể bay bình thường. Do đó, JAXA đã ra lệnh kích hoạt cơ chế tự hủy của tên lửa.

“Tên lửa không thể tiếp tục chuyến bay an toàn, vì nguy hiểm sẽ tạo ra nếu nó rơi xuống mặt đất, nên chúng tôi đã thực hiện biện pháp nhằm tránh sự cố đó và đã gửi tín hiệu để phá hủy tên lửa”, một quan chức JAXA cho biết.

Đây là lần phóng rốc két lớn thất bại đầu tiên của Nhật Bản từ năm 2003 và là tên lửa đẩy đầu tiên thuộc dòng Epsilon bị hỏng.

Nhật Bản đã cho tên lửa tự hủy vì gặp trục trặc sau khi phóng

AFP

Tên lửa đẩy Epsilon-6 dài 26 m, nặng 95,6 tấn, sử dụng nhiên liệu rắn. Tên lửa này nhỏ hơn so với mẫu sử dụng nhiên liệu lỏng tiền nhiệm. Epsilon-6 là thế hệ kế tiếp của tên lửa đẩy M-5 dùng nhiên liệu rắn. Tên lửa M-5 được cho "về hưu" vào năm 2006 do chi phí cao, theo AFP.

Tên lửa được phóng ngày 12.10 mang theo 8 vệ tinh do các tổ chức tại Nhật chế tạo, trong đó có một vệ tinh tên RAISE-3, dự kiến bay quanh trái đất trong ít nhất 1 năm.

Vụ phóng này đã bị dời lại so với lịch trình ban đầu là vào ngày 7.10 do những lo ngại về việc định vị vệ tinh không thuận lợi có thể gây khó khăn cho việc theo dõi vị trí của tên lửa đẩy.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.