Tên mới của Facebook bị công chúng chế nhạo

30/10/2021 14:49 GMT+7

Việc Facebook đổi tên thu hút sự quan tâm đông đảo của dư luận. Nhưng khi tên mới được tiết lộ, phần lớn phản ứng bằng cách cười nhạo công ty.

Trong sự kiện trực tuyến vừa qua, Mark Zuckerberg cho biết cái tên mới được lấy cảm hứng từ "meta" trong tiếng Hy Lạp, có nghĩa là "vượt ra ngoài", tượng trưng cho tham vọng phát triển không ngừng của công ty. "Meta" đồng thời cũng là tiền tố trong từ "metaverse" - khái niệm vũ trụ ảo mà công ty đang hướng đến.

Công ty đằng sau Facebook chính thức mang tên Meta

chụp màn hình

Dù vậy, cái tên mà Zuckerberg hết sức tâm đắc lại bị cư dân mạng giễu cợt thành những biến thể như "meme" (các hình ảnh hài hước lan truyền trên mạng), "beta", "feta" (tên một loại phó mát)...

Tiến sĩ công nghệ Nirit Weiss-Blatt còn phát hiện "meta" trong tiếng Hebrew có nghĩa là "đã chết", phản ánh chính xác tình trạng xuống cấp của Facebook hơn cách hiểu lạc quan do Zuckerberg đưa ra.

Nhân cơ hội này, mạng xã hội Twitter tranh thủ đăng đàn châm biếm đối thủ: "Tin mới đây, à đùa thôi, vẫn là Twitter nhé". Trang Twitter Safety tuyên bố Meta duy nhất mà họ biết là nhóm META nội bộ của công ty, vốn là từ viết tắt của Học máy (Machine Learning), Đạo đức (Ethics), Minh bạch (Transparency) và Trách nhiệm giải trình (Accountability).

Nhiều người chế ảnh Mark Zuckerberg sau vụ đổi tên

chụp màn hình

CEO Mark Zuckerberg gần đây khẳng định công ty sẽ tập trung vào nhóm người dùng trẻ tuổi, xem họ là "sao Bắc Đẩu" dẫn đường trong tương lai. Nhưng khi VICE hỏi các thanh thiếu niên Mỹ trong độ tuổi từ 13-19 thấy thế nào về Meta, họ đánh giá đây là cái tên "nực cười", "hời hợt", "giả tạo". Emilia, 19 tuổi, nhận xét: "Meta nghe như một người 30 tuổi muốn hòa nhập với thế hệ trẻ" và cho rằng công ty đang "cố quá thành quá cố".

Facebook đổi tên công ty thành Meta

Các chuyên gia trong ngành nhìn chung không thích tên mới của Facebook. Jennifer Grygiel, phó giáo sư và nhà nghiên cứu phương tiện truyền thông xã hội tại Đại học Syracuse cho biết: “Dù Mark Zuckerberg đặt tên gì, công ty vẫn sẽ là Zuckerberg Inc., trừ khi ông ấy từ bỏ quyền lực và chuyển sang quản trị công ty theo chức năng".

Việc đổi tên giúp che chắn dự án vũ trụ ảo Horizon khỏi tiếng xấu từ Facebook

facebook

Dù bản chất công ty không thay đổi, Ashley Cooksley - giám đốc điều hành khu vực Bắc Mỹ tại The Social Element cho rằng việc đổi tên sẽ giúp Facebook cứu các dự án như vũ trụ ảo Horizon khỏi bị những tin đồn tiêu cực xung quanh Facebook ảnh hưởng.

Một số chính khách tỏ ra khá bi quan trước ý tưởng metaverse của Facebook. Hạ nghị sĩ Alexandria Ocasio-Cortez mỉa mai Meta là "căn bệnh ung thư đối với nền dân chủ", ví mạng xã hội Facebook như "cỗ máy giám sát và tuyên truyền toàn cầu đang thúc đẩy các chế độ độc tài và phá hủy xã hội dân sự chỉ vì lợi nhuận".

Cựu cố vấn Nhà Trắng Andy Slavitt thì lo ngại Mark Zuckerberg sẽ trở thành "vua" trong thế giới ảo mà ông dựng nên, chứ không đơn thuần là CEO của Facebook nữa.

"Metaverse" là gì mà Facebook sẵn sàng đổi tên để theo đuổi?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.