Tết ấm áp đến với trẻ em vùng núi Nam Đông

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
20/01/2021 11:32 GMT+7

Ngày 18.1, Báo Thanh Niên và Ban tổ chức giải bóng đá Sinh viên Đại học Quốc gia TP.HCM mở rộng (SV-League) đã tổ chức chương trình Tết ấm áp, trao 250 suất quà gồm sữa và tiền mặt cho các em nhỏ vùng núi Nam Đông (Thừa Thiên-Huế).

Nam Đông là huyện miền núi của tỉnh Thừa Thiên-Huế (có 10 xã/thị trấn), trong đó có 6 xã đồng bào dân tộc thiểu số và 2 xã đặc biệt khó khăn. Những năm qua đời sống người dân có bước chuyển biến ổn định nhờ nguồn lợi từ cây cao su, rừng trồng..., nhưng trong cơn bão số 5 và số 9 vừa qua, toàn huyện có hơn 1.500 ha cây cao su đang thời kỳ khai thác mủ bị đổ gãy gây thiệt hại lớn, khiến bà con nông dân điêu đứng.
Ông Lại Quốc Trình, Trưởng phòng GD-ĐT H.Nam Đông, chia sẻ: “Những cơn bão dồn dập trong tháng 10 và 11.2020 vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề cho bà con như tốc mái nhà, keo và cao su đổ ngã. Trong khi đó, chu kỳ thu hoạch của cây keo khoảng 5 năm, cây cao su từ 7 - 8 năm, khi bị đổ ngã phải mất thời gian dài mới hồi phục được. Vì thế bà con nông dân bị mất nguồn thu nhập chính của gia đình gây khó khăn trong việc đầu tư học hành cho con cái. Toàn huyện có 117 em học sinh mồ côi gia đình đang gặp khó khăn, hơn 2.000 học sinh dân tộc thiểu số. Trong đó có khoảng 600 em thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo. Vốn dĩ bà con địa phương đã khó khăn, lại bị thiệt hại nặng nề do bão, thời tiết mưa lạnh kéo dài trong thời gian gần đây đã làm cho bà con càng khó khăn hơn…”.
Để chia sẻ một phần những khó khăn của các gia đình vào những ngày giáp tết, đoàn đã tặng 250 suất quà, mỗi suất gồm sữa và 1 triệu đồng tiền mặt cho các em học sinh mồ côi và khuyết tật tại các xã: Hương Lộc, Thượng Lộ, Thượng Quang, Hương Hữu...
Ông Dương Vũ Lâm, Trưởng ban tổ chức SV-League 2020, cho biết: “Trong thời gian diễn ra giải SV-League 2020 cũng là thời điểm miền Trung oằn mình chống chọi với thiên tai, bão lũ. Ban tổ chức đã phát động quyên góp và nhận được sự đồng hành của các nhà hảo tâm. Chúng tôi hy vọng được san sẻ phần nào nỗi lo của bà con cũng như giúp các cháu học sinh có một cái tết đủ đầy hơn và sớm ổn định lại việc học”.
Đưa con đến nhận quà, chị Hồ Thị Hồng Liên (mẹ của em Hồ Văn Ninh, học sinh lớp 2/2 Trường tiểu học Thượng Quảng) vui mừng nói: “Ninh mồ côi cha khi còn nhỏ. Một mình tui làm thuê để nuôi con mà bão lụt xong, giờ lại rét không ai thuê làm gì cả. Giờ cháu được các anh chị tặng sữa còn thêm 1 triệu đồng nữa. Tui mừng lắm. Tết này có gạo, có cơm ăn rồi”. “Món quà 1 triệu đồng bằng tiền mặt cùng với sữa đến với gia đình các em học sinh khó khăn trong thời điểm này có ý nghĩa rất lớn. Những món quà thiết thực này không chỉ là nguồn động viên về vật chất, giúp các em có động lực vươn lên trong học tập mà còn là niềm khích lệ lớn cho các em trước
Tết Nguyên đán”, ông Lại Quốc Trình cho biết.
Nguồn quà tặng trong chương trình thiện nguyện lần này đến từ sự đồng hành của thương hiệu sữa NutiMilk, Công ty địa ốc Hưng Phú, Công ty chứng khoán Rồng Việt, Công ty thủy sản Nam Miền Trung, Trường ĐH Văn Hiến cùng rất nhiều nhà hảo tâm cá nhân nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của Ban tổ chức SV-League 2020, góp phần chung tay san sẻ với những mất mát của người dân miền Trung sau các đợt bão.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.