Tết Dương lịch 2023: Bạn trẻ làm gì trong những ngày nghỉ ?

Phúc Kha
Phúc Kha
30/12/2022 08:00 GMT+7

Dịp Tết Dương lịch nhiều bạn trẻ đã lên kế hoạch vui chơi cùng bạn bè, người thân sau những ngày làm việc, học tập căng thẳng.

“Tết Dương lịch năm nay, TP.HCM có bắn pháo hoa chào đón năm mới. Mình dự định cùng với nhóm bạn sẽ đi xem bắn pháo hoa tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Q.1, TP.HCM), rồi sẽ đi mua sắm quần áo tết và một vài thứ để làm quà cho ba mẹ khi về nhà nghỉ tết ta”, Nguyễn Thị Phương Thảo, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, chia sẻ.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ là nơi vui chơi thích hợp ở TP.HCM vào những ngày nghỉ lễ

PHÚC KHA

Cũng lựa chọn đi chơi với bạn bè vào dịp nghỉ này, Lê Đức Huy, sinh viên Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM, cho biết: “Mình đọc báo thì thấy thông tin làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) đang vào giai đoạn nở rộ và rất thích hợp cho việc chụp hình, vui chơi. Mình với đám bạn học chung lớp dự định sẽ đi chơi 2 ngày 1 đêm để khám phá làng hoa và một số địa điểm nổi tiếng ở Đồng Tháp. Tụi mình đi chơi để giải tỏa căng thẳng sau những ngày học tập mệt mỏi. Mình hy vọng chuyến đi sẽ không bị kẹt xe để mình có nhiều thời gian đi chơi”.

Tuy nhiên, bên cạnh những bạn trẻ đi du lịch, đi xem pháo hoa cùng bạn bè, người thân trong dịp Tết Dương lịch, thì cũng có một số bạn trẻ chọn ở nhà nghỉ ngơi để tiết kiệm tiền.

Dịp Tết Dương lịch 2023, TP.HCM bắn pháo hoa tại 2 điểm (bắn tầm cao tại đầu đường hầm sông Sài Gòn và bắn tầm thấp tại Công viên văn hóa Đầm Sen). Ngoài ra, tại trung tâm thành phố, từ 17 giờ 30 ngày 31.12.2022 đến 0 giờ 30 phút ngày 1.1.2023 có các hoạt động như: hoạt náo chơi game tương tác, quảng bá giới thiệu sản phẩm và nhãn hàng, biểu diễn nghệ thuật và sự kiện đếm ngược.

“Mình không đi chơi để tiết kiệm tiền mua vé xe về quê ở Quảng Bình sum họp cùng gia đình vào ngày Tết Quý Mão. Năm nay vé xe tăng cao, công ty mình không có thưởng tết nên mình phải dành dụm đồng nào hay đồng đó. Mình sẽ tìm công việc thời vụ để làm kiếm tiền mua quà về cho 2 con nhỏ đang ở nhà cùng ông bà nội”, chị Trương Thị Sen (35 tuổi), ngụ tại 107 Bình Chiểu, P.Bình Chiểu, TP.Thủ Đức, đang làm việc tại khu công nghiệp Đồng An (Bình Dương), chia sẻ.

Khi bạn bè bắt đầu lên kế hoạch đi chơi Tết Dương lịch thì Nguyễn Thanh Bình, sinh viên Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM, vẫn dành hầu hết thời gian cho việc học tập, công việc. Thanh Bình nói: “Mục tiêu của mình giai đoạn này là tập trung hoàn thành thật tốt bài tập trên lớp, công việc phục vụ quán cà phê để sớm đoàn viên cùng gia đình dịp tết ta”.

Còn Nguyễn Minh Phúc (24 tuổi), đang làm việc tại Công ty Việt Tiến, Q.Tân Bình, TP.HCM, chia sẻ: “Tết Dương lịch này mình không đi chơi vì để tiết kiệm tiền mua vé xe về nhà ăn tết ta. Từ đầu tháng 10.2022, mình đã lập kế hoạch chi tiêu để dành ra được một khoản tiền mua quà tết về cho ba mẹ”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.