Tết năm mèo, nhiều dịch vụ tết cho chó mèo tăng khuyến mãi

Chí Nhân
Chí Nhân
10/01/2023 11:35 GMT+7

Trái với thông lệ “sốt hàng tăng giá”, năm nay các dịch vụ dành riêng cho thú cưng, đặc biệt là chó mèo, tăng cường khuyến mãi, tặng thưởng, rút thăm trúng thưởng… để thu hút khách.

Khuyến mãi mạnh để hút khách

Chị Ngọc Thảo, ngụ quận 10 (TP.HCM), cho biết: Một trong những việc quan trọng phải hoàn thành trước kỳ nghỉ tết là tìm “khách sạn” để gửi hai chú mèo. Những năm trước, hầu hết các khách sạn thú cưng đều kín phòng 2 - 3 tuần trước tết nhưng năm nay, đến thời điểm này nhiều nơi vẫn còn nhận các bé với giá khá mềm.

Một bé mèo được trông giữ tại “nhà trẻ” mèo Coca House ở Q.3

NVCC

Theo khảo sát của chúng tôi, tại một loạt cửa hàng thú cưng (pet shop) ở TP.HCM, dù đang mùa cao điểm nhưng các dịch vụ làm đẹp như: tắm, cắt tỉa lông, lấy cao răng… đều không tăng giá, thậm chí có chương trình khuyến mãi giảm 10 - 15% và kèm theo các dịch vụ đưa đón tận nơi miễn phí. Các khách hàng quen thuộc còn được giảm thêm 5 - 10% tùy cơ sở. Chẳng hạn, cơ sở T.P.S ở quận Bình Thạnh, chuyên cung cấp các dịch vụ cao cấp cho thú cưng, thông báo: Tết này không tăng giá, không phụ thu mà còn giảm giá đến 30% nếu đặt lịch sớm và đặt cọc trước, dịch vụ phòng cho thú cưng chỉ còn 135.000 đồng/ngày. Trong khi đó, cửa hàng P.P ở Q.1 khuyến mãi đến 40% cho dịch vụ tiêm vắc xin, 30% cho các dịch vụ spa; bên cạnh đó các phụ kiện, thức ăn, quần áo cho thú cưng đều được khuyến mãi 20%...

Tại “nhà trẻ” mèo Coca House ở Q.3, chị Dung, chủ cơ sở cho biết: Năm nay giá trông giữ các bé không thay đổi dù giá thực phẩm và cát để mèo đi vệ sinh đã tăng nhiều. Cụ thể, giá gửi các bé mèo chỉ từ 60.000 - 80.000 đồng/ngày. "Năm nay mình mới mở rộng thêm chuồng trại nên có thể giữ cùng lúc 20 bé. Các bé có thể ở trong chuồng hoặc thả rông trong vườn nhà tùy theo thể trạng và yêu cầu của chủ. Hiện tại bên mình đã có 3 bé mèo được gửi vì chủ đã đi du lịch ở nước ngoài qua tết mới về. Còn các bé khác sẽ bắt đầu đến Coca House từ ngày 20 âm lịch", chị Dung nói.

Một khách sạn thú cưng sẵn sàng đón khách

NVCC

Dịch vụ tăng mạnh, cạnh tranh quyết liệt

Chị Trần Thảo Ngân, chủ của Tiệm Nhà Mít (có hai cơ sở ở Bình Chánh và Q.8), cho biết: "Dịch vụ của chúng tôi khá mềm so với mặt bằng chung, năm nay chỉ phụ thu thêm không quá 20.000 đồng/ngày. Khác với những nơi khác, giá bên tôi không phân biệt cân nặng, giống loài. Chúng tôi có dịch vụ cho các bé lẻ và dịch vụ cho các bé theo nhóm gia đình; bên cạnh là gói dịch vụ thả tự do. Chế độ ăn uống được bổ sung liên tục gồm các loại pate tươi, ức gà, soup thưởng. Kèm theo đó là các tiện nghi như máy lạnh, máy lọc không khí, dọn dẹp vệ sinh, xịt khuẩn chuyên dụng 2 lần mỗi ngày".

Cơ sở còn cập nhật tình hình sức khỏe các bé mỗi ngày qua video và hình ảnh. Số lượng thú cưng có thể tiếp nhận từ 30 - 40 bé với mức giá 50.000 - 60.000 đồng/ngày. Khách muốn giữ chỗ phải đăng ký và thanh toán trước 50% phí cho toàn bộ dịch vụ.

Dịch vụ trông giữ thú cưng phát triển mạnh trong những năm gần đây. Nhiều "khách sạn" chó mèo thường xuyên tuyển nhân viên với mức lương lên đến khoảng 8 triệu đồng/tháng

NVCC

Tương tự, chị Quyên, chủ của TiMi Hotel, cho biết phụ thu thêm 15% vào dịp tết. Tùy theo cân nặng của các bé mèo và chó sẽ có giá khác nhau. Ví dụ, từ 1 - 3 kg, giá 100.000 đồng/ngày cho mèo và 120.000 đồng/ngày cho chó. Còn 3 - 6 kg giá 130.000 đồng/ngày cho mèo và 150.000 đồng cho chó. Mèo và chó sẽ được ở từng khu riêng biệt với chuồng gỗ và đèn sưởi, dịch vụ máy lạnh 24/24. "Chúng tôi sẽ tặng thêm dịch vụ tắm vệ sinh cho các bé khi lưu chuồng trên 5 ngày. Các năm trước thời điểm này đã kín phòng và chúng tôi thường phụ thu từ 25 - 30% nhưng năm nay tình hình khá ảm đạm”, chị Quyên nói thêm.

Cận cảnh một phòng khách sạn cho các bé mèo

NVCC

Theo các chủ cửa hàng dịch vụ thú cưng, năm nay lượng khách hàng quan tâm đến các dịch vụ chăm sóc và trông giữ giảm khoảng 40% so với trung bình các năm trước. Nguyên nhân do tình hình kinh tế khó khăn nên khách chủ yếu tìm những nơi giá cả cạnh tranh hơn những nơi dịch vụ tốt. Ngoài ra, những năm gần đây loại hình dịch vụ này phát triển mạnh, một số cơ sở phát triển thành chuỗi, thu hút được nhiều khách từ các điểm nhỏ lẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.