Tết này không cần quần áo mới?

Mai Phương
Mai Phương
18/12/2021 07:21 GMT+7

Quần áo thời trang được coi là mặt hàng thiết yếu dịp tết đến vì hầu hết người VN đều có thói quen sắm cho mình và những người trong gia đình một bộ đồ mới mừng năm mới.

Nhưng không khí mua sắm của những ngày cuối năm nay lại khá yên ắng dù một số cửa hàng đã bắt đầu đưa ra những bộ sưu tập mới.

Canh giảm giá mua hàng mặc tết

“Người lớn thì chắc không mua gì chị ơi. Nhưng mấy đứa nhỏ ở nhà thì phải mua cho tụi nó đồ mới để mặc tết. Năm nào cũng vậy nên tụi nó háo hức lắm. Nhưng năm nay chỉ mua cho mỗi bạn một bộ thôi”, Vân, một bà mẹ có 2 con nhỏ tại Q.3 (TP.HCM), tâm sự khi được hỏi có chuẩn bị sắm đồ tết cho cả nhà hay không. Theo giải thích của Vân, người lớn thì trong năm cũng đã mua quần áo lai rai khi cần nên có thể dịp tết không quan tâm và không mua quần áo mới nữa. Nhưng với các bé còn nhỏ thì vẫn háo hức chờ đồ mới vào dịp tết đến. Dù vậy, năm nay do dịch Covid-19 vẫn còn căng thẳng nên cũng sẽ không được đi chơi nhiều. Vân tính toán, có lẽ chỉ mua một bộ, vẫn đáp ứng thói quen mua quần áo mới dịp tết mà lại tiết kiệm bớt.

Thời trang mùa cuối năm nghiêng về xu hướng đơn giản

Ng. Nga

Tương tự, với gia đình chị Linh (Q.11, TP.HCM), do gia đình là người gốc Hoa nên theo tục lệ, sáng mùng 1 con cháu đều phải mặc áo đỏ để chúc tết ông bà và nhận lì xì mừng tuổi. Vì vậy, dù 3 đứa con của chị đã lớn và được mua quần áo thường xuyên trong năm thì đến tết cũng phải mua cho mỗi đứa một cái áo đỏ. Tuy nhiên năm nay quan niệm của chị có thay đổi. Chị bảo năm nay dịch bệnh vẫn còn, việc đi chơi, đi thăm hỏi chúc tết chắc chắn sẽ giảm vì tránh tụ tập đông người. Vì vậy đến giờ này, chị còn chần chừ chưa quyết định có mua đồ mới hay không.

Trong khi đó, nhân dịp “big sale” của nhiều nhãn hàng trên các sàn thương mại điện tử vào dịp 11.11 và 12.12 vừa qua cũng như trong tuần lễ Black Friday, chị Mai (Q.Tân Bình, TP.HCM) đã mua đủ quần áo, giày dép cho cả nhà, từ ông bà nội đến chồng và 2 cô con gái nhỏ. Thói quen canh hàng khuyến mãi, giảm giá của chị đã có từ nhiều năm qua và sau mùa dịch càng được gia tăng hơn. Đối với quần áo, dù mua trước tết nhưng theo chị, từ nay đến cuối năm, cả nhà cũng chưa có kế hoạch đi du lịch nên đồ đã mua vẫn còn mới để mặc tết.

Xúng xính áo dài truyền thống

Bên cạnh sắm sửa quần áo cho con trẻ, nhiều phụ nữ cũng có thói quen phải tậu cho mình chiếc áo dài mới nhân dịp xuân về. Chị Như (Q.2, TP.HCM) khoe mới mua bộ áo dài nhung the màu xanh của một thương hiệu trong nước nhân dịp có đợt giảm giá cuối tháng 11. Giá gốc của bộ áo dài này là 5,5 triệu đồng nhưng được giảm còn 3 triệu đồng. Nếu những năm trước, dịp tết đều đi du lịch xa thì năm nay do dịch nên chị sẽ đón tết tại nhà. Nhưng để thêm chút không khí tươi vui nên chị sắm áo dài mới chủ yếu để chụp hình làm kỷ niệm.

Theo quan sát của chúng tôi trên thị trường, áo dài cổ truyền với nhiều màu trơn hoặc áo dài nhung, nhung the hay linen vẽ tay với nhiều màu sắc theo hướng cổ điển tiếp tục được ưa chuộng. Áo dài vẫn có thể là có cổ hay không cổ nhưng riêng những chiếc áo dài cách tân như tay phồng, nhún… của năm trước hầu như không còn xuất hiện nhiều ở các cửa hàng.

Nguyệt Hằng, một chuyên gia trang điểm và tư vấn thời trang cá nhân tại TP.HCM, nhận định thời trang năm nay thiên về xu hướng cổ điển. Đó là kiểu dáng đơn giản, không còn rườm rà, cách điệu nhiều như những năm trước. Cũng có những người lựa chọn tông màu nổi thì cũng là gam nhẹ, hài hòa như hồng nhạt, vàng nhạt, màu xanh cần tây… Nguyệt Hằng nhấn mạnh: Nhìn chung xu hướng đang quay về thời trang tối giản với màu sắc hài hòa, nhưng nó cũng thể hiện đầy đủ gu của người mặc mà không hề nhàm nhán hay đơn điệu. Xu hướng này có thể một phần ảnh hưởng từ dịch Covid-19 khi nhiều người tiết kiệm hơn, thấy cần có sự tiện dụng, đơn giản vì dễ sử dụng mọi lúc mọi nơi.

Thương hiệu thời trang dè dặt ra bộ sưu tập mới

Nhiều khách hàng nữ vốn là “tín đồ” thời trang trước đây nhưng nay cũng thay đổi nhiều trong xu hướng mua sắm và lựa chọn quần áo. Theo Ngọc, một nhân viên văn phòng, hiện nay cô vẫn làm việc online là chính, ít ra ngoài, ít hẹn hò sinh nhật hay tiệc tùng, cưới hỏi cũng không có nên chỉ mua những sản phẩm tiện dụng. Ví dụ, những chiếc đầm đơn giản để vừa mặc ở nhà vừa làm việc online, hay mặc quần short áo thun cho thoải mái và tiện lợi vì “khi có người giao hàng đến chạy ù ra lấy là xong ngay. Cả ngày không gặp ai thì mua sắm nhiều làm gì”.

Vì vậy, dù đã đến mùa mua sắm cuối năm, nhưng các chợ chuyên bán quần áo tại TP.HCM như An Đông, Tân Bình... vẫn khá vắng. Chị Hoa, chủ một cơ sở chuyên may hàng nữ và bỏ mối tại chợ An Đông, Tân Bình, cho hay đến nay sau khi chợ truyền thống tại TP.HCM được phép hoạt động trở lại thì vẫn khá vắng. Quần áo nam nữ hay trẻ em đều rất ít khách mua. Thậm chí theo chị Hoa, có 2 mối quen lấy sỉ hàng ở chợ An Đông đều tạm nghỉ và chỉ còn một mối ở chợ Tân Bình. Chính vì vậy, dù đã sát dịp lễ hội cuối năm và gần đến Tết âm lịch nhưng chị cũng không dám chuẩn bị hàng nhiều mà chỉ sản xuất cầm chừng.

Ông Lê Viết Thanh, Giám đốc nhãn hàng K&K Fashion, cho hay thị trường thời trang năm nay khá ảm đạm. Từ tháng 11 đến nay, các chương trình khuyến mãi của nhiều sàn thương mại điện tử quảng bá khá nhiều nhưng doanh số chỉ cao hơn ngày thường một ít và vẫn thấp hơn nhiều so với những năm trước. Thông thường dịp cuối năm, các thương hiệu sẽ đưa ra nhiều bộ sưu tập mới để thu hút người tiêu dùng, nhưng năm nay việc này cũng khá ít, số lượng mẫu trong bộ sưu tập cũng sụt giảm.

Năm nay, K&K Fashion chỉ mới đưa ra 1 bộ sưu tập với khoảng 30 sản phẩm, thay vì 40 - 50 sản phẩm như trước đây. Các sản phẩm cũng theo hướng tối giản, mang tính đa dụng hơn, gồm nhiều loại như quần tây, áo sơ mi, chân váy, áo thun thay vì chỉ tập trung vào các kiểu đầm liền như trước. “Sau đợt dịch vừa qua, người tiêu dùng đã tiết kiệm rất nhiều nên các cửa hàng thời trang còn vắng khách.

Đồng thời, khách hàng lại chọn những sản phẩm có thể kết hợp dễ dàng nhiều kiểu khác nhau. Chẳng hạn, nhiều người không mua đầm kiểu cách, quá nổi bật như trước nữa vì không còn nhiều tiệc tùng. Thay vào đó, họ chọn quần tây, váy ngắn để dễ kết hợp cả công việc và những buổi tiếp khách ngắn gọn, ít người. Điều đó cũng khiến chúng tôi và nhiều thương hiệu khác buộc phải thay đổi trong thiết kế, lựa chọn chất liệu phù hợp để đáp ứng nhu cầu cho khách hàng trong giai đoạn bình thường mới”, ông Thanh nói.

“Số lượng hàng tiêu thụ hiện nay chỉ được khoảng 30% so với trước đây. Vì vậy, tôi và rất nhiều chủ cơ sở may khác không dám thay đổi mẫu hay chào hàng mới như những dịp tết trước mà chỉ dám làm quần áo thông thường, mẫu cũ và vải như đầu năm vì đã có khách quen”.

Chị Hoa, chủ cơ sở may tại chợ Tân Bình, TP.HCM

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.