Thả tê tê vàng và mèo rừng quý hiếm về Vườn quốc gia Cát Tiên

Tiểu Thiên
Tiểu Thiên
05/06/2019 19:12 GMT+7

Một con tê tê vàng và một con mèo rừng quý hiếm đã được thả vào rừng Vườn quốc gia Cát Tiên (Đồng Nai).

Chiều ngày 5.6, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM phối hợp với Vườn quốc gia Cát Tiên thả một con tê tê vàng và một con mèo rừng vào Vườn quốc gia Cát Tiên.
Thả mèo rừng và tê tê vàng về Vườn quốc gia Cát Tiên Ảnh: Tiểu Thiên
Tê tê vàng (tên khoa học là Manis pentadactyla, thuộc nhóm IB) và mèo rừng (tên khoa học là Prionailurus bengalensis, thuộc nhóm IIB, cùng thuộc danh mục động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm) này trước đó được người dân tự nguyện giao nộp.
[VIDEO] Thả tê tê vàng và mèo rừng vào Vườn quốc gia Cát Tiên
Trạm cứu hộ động vật hoang dã Củ Chi (TP.HCM) sau đó đã tiếp nhận tê tê và mèo rừng để chăm sóc.
Sau gần 3 tháng cứu hộ và chăm sóc, khi các con thú đã phục hồi đầy đủ sức khỏe, có khả năng thích ứng được với cuộc sống hoang dã, các cơ quan chức năng đã tiến hành thả về môi trường tự nhiên tại Vườn quốc gia Cát Tiên.
Tê tê vàng được thả về rừng Ảnh: Tiểu Thiên
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.