Thạc sĩ Vũ Hồng Luyến tái đắc cử Bí thư Tỉnh đoàn Hưng Yên

Vũ Thơ
Vũ Thơ
26/09/2022 17:18 GMT+7

Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Hưng Yên lần thứ nhất nhiệm kỳ mới đã bầu Bí thư và 3 Phó bí thư. Kết quả, chị Vũ Hồng Luyến được tín nhiệm tái đắc cử chức danh Bí thư Tỉnh đoàn Hưng Yên khóa mới.

Ngày 26.9, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Hưng Yên đã diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hưng Yên khóa XVI, nhiệm kỳ 2022 - 2027, với sự tham dự của 227 đại biểu đại diện cho hơn 55.200 đoàn viên toàn tỉnh. Trong đó, 170 đại biểu là đảng viên, chiếm 74,56%.

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hưng Yên khóa XVI có 170 đảng viên

nguyễn hoàn

Về trình độ, có 42 đại biểu là thạc sĩ (18,5%); 145 đại biểu đang học hoặc đã tốt nghiệp đại học (63,9%); 12 đại biểu trình độ trung cấp, cao đẳng (5,2%); 28 đại biểu đang học THPT (12,4%).

34 đại biểu có trình độ lý luận chính trị cao cấp hoặc cử nhân (15%) và 91 đại biểu có trình độ trung cấp lý luận chính trị (40%). Đại biểu trẻ nhất 16 tuổi, đại biểu cao tuổi nhất 40 tuổi.

Các diễn đàn thảo luận tại đại hội

nguyễn hoàn

Trong phiên làm việc buổi sáng 26.9, đại hội đã tổ chức 3 diễn đàn thảo luận, gồm: Giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn hỗ trợ thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp; Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn và công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, chăm sóc, bảo vệ, giáo dục thanh thiếu niên, nhi đồng.

Chiều cùng ngày, đại hội đã bầu Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XVI gồm 23 ủy viên. Tại Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh đoàn lần thứ nhất đã bầu 9 Ủy viên Ban Thường vụ, bầu Bí thư và 3 Phó bí thư.

Kết quả, chị Vũ Hồng Luyến được tín nhiệm tái đắc cử chức danh Bí thư Tỉnh đoàn Hưng Yên khóa mới.

Chị Vũ Hồng Luyến phát biểu tại đại hội

nguyễn hoàn

3 Phó bí thư Tỉnh đoàn gồm: anh Doãn Thế Dương (38 tuổi), Phó bí thư thường trực, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn Hưng Yên; Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Hưng Yên; Phó bí thư Chi bộ Tỉnh đoàn.

Anh Đặng Ngọc Đông (32 tuổi), Phó bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Hưng Yên.

Anh Vương Như Hoan (30 tuổi), Thị ủy viên, Bí thư Đoàn Thanh niên T.X Mỹ Hào, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam T.X Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Chân dung tân Bí thư

Chị Vũ Hồng Luyến năm nay 39 tuổi, quê quán P.Phan Đình Phùng, TX.Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên.

Trình độ chuyên môn: cử nhân luật (Trường ĐH Luật Hà Nội), cử nhân chính trị học (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh), thạc sĩ luật kinh tế (Trường ĐH Ngoại thương).

Trình độ lý luận chính trị: cao cấp.

Chị Vũ Hồng Luyến tái đắc cử Bí thư Tỉnh đoàn Hưng Yên

nvcc

Quá trình công tác, chị Luyến từng trải qua các chức vụ:

Từ tháng 6.2005: công tác tại Ban Thanh thiếu nhi - trường học Tỉnh đoàn; Nhà thiếu nhi tỉnh Hưng Yên.

Từ tháng 10.2010: Phó trưởng Ban Thanh thiếu nhi - trường học Tỉnh đoàn Hưng Yên.

Từ tháng 1.2012: Phó trưởng Ban Tổ chức - kiểm tra Tỉnh đoàn.

Từ tháng 12.2012: Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, Phó trưởng Ban Tổ chức - kiểm tra Tỉnh đoàn.

Từ tháng 3.2017: Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, Phó trưởng ban phụ trách Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh đoàn.

Từ tháng 8.2017: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh đoàn.

Từ tháng 11.2017: Phó bí thư Tỉnh đoàn Hưng Yên (từ tháng 2.2018 - tháng 6.2022: Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh; từ tháng 11.2018 - tháng 7.2022: Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh).

Từ tháng 11.2020: Tỉnh ủy viên, Phó bí thư Tỉnh đoàn Hưng Yên.

Từ tháng 12.2020: Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn Hưng Yên.

Từ tháng 2.2021 đến nay: Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn (từ tháng 6.2021: Đại biểu Quốc hội khoá XV, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII; từ tháng 9.2021: Bí thư chi bộ Tỉnh đoàn).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.